Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Lai Châu

20/04/2015 00:00

(TN&MT) - Trong hai ngày 19 và 20/04/2015, Đoàn công tác của Quốc hội do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn đã làm việc...

 

(TN&MT) - Trong hai ngày 19 và 20/04/2015, Đoàn công tác của Quốc hội do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Lai Châu về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII nhiệm kỳ 2010 – 2015.   

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong giai đoạn 2010 – 2014. Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt trên 7%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt 16,7 triệu đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn tăng cao, năm 2014 đạt trên 900 tỷ đồng, sản xuất lương thực tăng cả về diện tích và năng suất, đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá tập chung gắn với chế biến và thị trường. Đến nay tỉnh đã trồng được hơn 13.000 ha cây cao su, 3.500 ha chè và trồng thử nghiệm một số giống cây khác. Đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được đổi mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanh còn trên 23%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực, trong giai đoạn 2010 – 2014 đã kết nạp được trên 7000 đảng viên. Thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đến nay 100% tổ chức cơ sở đảng đã được phê duyệt báo cáo chính trị và đề án nhân sự. 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những cố gắng và thành tựu mà Lai Châu đã đạt được trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng, bên cạnh đó tập trung nguồn lực đầu tư và hoàn thành hệ thống giao thông đường tuần tra biên giới, nhanh chóng đưa dân ra biên giới, xây dựng các xã, bản biên giới phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiên các chính sách hỗ trợ cho đồng bào tái định cư các công trình thuỷ điện ổn định cuộc sống. Chú trọng bảo vệ rừng, trồng rừng, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với công nghiệp điện, tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đặc biệt là 4 dân tộc: Cống, Mảng, La Hủ, SiLa, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách với các tỉnh.

Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ; thăm xã nông thôn mới Bình Lư, huyện Tam Đường.

 

Tin & ảnh: Xuân Tùng 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Lai Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO