Philippines tiếp tục đình chỉ 2 mỏ do vi phạm môi trường

12/08/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 11/8, giới chức Philippines cho biết chính phủ Philippines tiếp tục đình chỉ hoạt động của 2 mỏ do vi phạm môi trường trong một cuộc kiểm tra ngành khai thác mỏ đang diễn ra trong nước. Động thái này làm tăng số lượng các mỏ bị đình chỉ lên 10 mỏ, trong đó, có 8 mỏ sản xuất quặng niken, kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này đưa ra đánh giá về tất cả các mỏ vào ngày 8/7/2016. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Leo Jasareno cho biết 2 mỏ bị đình chỉ gần đây nhất là Công ty Tài nguyên khoáng sản Emir, sản xuất 150.000 tấn quặng nickel năm ngoái và Công ty Thăm dò khoáng sản Mt. Sinai, sản xuất 50.000 tấn cromit. Cả hai mỏ này đều thuộc sở hữu tư nhân và nằm ở trung tâm tỉnh Samar, chủ yếu cung cấp cho Trung Quốc.

Những người quan tâm bảo vệ môi trường giơ băng-rôn trong một cuộc biểu tình chống lại các tác động của khai thác mỏ như suy thoái môi trường và sự thiếu minh bạch tại Manila vào ngày 15/9/2015. Ảnh: Jay Directo | AFP | Getty Images
Những người quan tâm bảo vệ môi trường giơ băng-rôn trong một cuộc biểu tình chống lại các tác động của khai thác mỏ như suy thoái môi trường và sự thiếu minh bạch tại Manila vào ngày 15/9/2015. Ảnh: Jay Directo | AFP | Getty Images

Theo Bộ trưởng Jasareno, cuộc kiểm tra phát hiện ra rằng hoạt động của các mỏ khoáng sản Emir và mỏ Mt. Sinai đã gây ra bùn tích tụ trong các vùng nước ven biển và nạn phá rừng.

Bộ trưởng Jasareno cho biết ngoại trừ mỏ khoáng sản Emir, 7 mỏ nickel bị đình chỉ còn lại chiếm khoảng 8% sản lượng kim loại này của Philippines hồi năm ngoái.

Philippines là nhà cung cấp quặng nickel lớn nhất cho Trung Quốc, vận chuyển 34 triệu tấn trong năm 2015.

 

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters & channelnewsasia

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines tiếp tục đình chỉ 2 mỏ do vi phạm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO