Phát triển xanh và bền vững - động lực để Lào Cai vươn lên dẫn đầu Tây Bắc: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Thứ Hai 19/06/2023 , 21:00 (GMT+7)
Là tỉnh biên giới địa đầu của Tổ quốc, trong quy hoạch và chiến lược phát triển của tỉnh, Lào Cai đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Đưa Lào Cai trở thành tỉnh dẫn đầu Tây Bắc. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai kiên định với mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, vì mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Xã hội
Phát triển xanh và bền vững - động lực để Lào Cai vươn lên dẫn đầu Tây Bắc: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Giang Chi (lược ghi)•{Ngày xuất bản}
Là tỉnh biên giới địa đầu của Tổ quốc, trong quy hoạch và chiến lược phát triển của tỉnh, Lào Cai đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Đưa Lào Cai trở thành tỉnh dẫn đầu Tây Bắc. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai kiên định với mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, vì mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Ông Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
“
Gắn nội dung bảo vệ môi trường vào các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội
Ông Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Một nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Lào Cai là đứng trước yêu cầu phải đặt mình trong tương quan phát triển của vùng và cả nước, ưu tiên phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh Lào Cai luôn nỗ lực gắn nội dung bảo vệ môi trường vào các chủ trương, quyết định về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; không đánh đổi môi trường để lấy phát triển kinh tế. Đổi mới công tác quản lý môi trường, chuyển từ bị động giải quyết, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm…
Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề cấp bách toàn cầu, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Qua đó, thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong việc quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Cùng với sự vào cuộc của các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt được kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, chất lượng môi trường đô thị, nông thôn được nâng lên.
Ông Vương Trinh Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
“
Xanh hóa các khu công nghiệp để làm trong sạch môi trường
Ông Vương Trinh Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
Tại các khu công nghiệp, không khí cũng như nguồn nước đều có nguy cơ cao bị ô nhiễm môi trường. Do vậy, việc trồng cây xanh trong khu công nghiệp có tác dụng cản lại cũng như lọc được các chất độc hại, giảm bớt bụi bẩn trong không khí. Ngoài ra, cây xanh còn giúp giảm khí thải nhà kính và góp phần bảo vệ môi trường, cây xanh có vai trò lọc và tái tạo nguồn nước ngầm một cách tự nhiên, đảm bảo nguồn nước an toàn...
Việc trồng cây xanh không chỉ mang đến môi trường sống xanh mà còn cải thiện "bộ mặt" của đô thị. Đặc biệt là ở các khu công nghiệp, xe, máy móc công nghiệp thải ra không khí một lượng lớn CO2 và các loại khí độc hại khác. Do đó, trồng cây xanh có tác dụng hút CO2 và cung cấp O2, ngăn chặn bụi bẩn, chất độc hại cũng như bảo vệ môi trường. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trồng cây xanh tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Năm 2023, Lào Cai đặt mục tiêu xanh hóa khu công nghiệp hóa chất lớn nhất cả nước để bảo vệ môi trường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ lên kế hoạch trồng nhiều cây hơn tại các khu công nghiệp khác trên địa bàn.
Thông qua trồng cây thể hiện sự quan tâm chính trị và hành động bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương. Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, học sinh, sinh viên... về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh tại các khu công nghiệp.
Ông Ngô Minh Quế - Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng
“
Bảo vệ môi trường cần có sự chung tay của cả cộng đồng
Ông Ngô Minh Quế - Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng
Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một tổ chức nào đó mà cần sự đồng lòng và hợp tác của cả xã hội. Mỗi người dân đều có trách nhiệm và vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường, từ việc giảm thiểu lượng rác thải, sử dụng nguồn nước và năng lượng tiết kiệm đến việc tham gia các hoạt động tình nguyện như: làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, phân loại rác thải,...
Nắm bắt được điều này, những năm qua, Bảo Thắng đã tích cực triển khai công tác bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng. Cán bộ huyện Bảo Thắng đã thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ môi trường. Các ngày cuối tuần, cán bộ cùng dân tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm… Theo đó, năm 2022, huyện Bảo Thắng đã huy động được 113.320 người dân tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, thu gom được 9.022m3 rác, 1.170kg vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. 5 tháng đầu năm 2023, đã có 9.435 người dân tham gia cùng chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường, toàn huyện thu gom được 380m3 rác và 234kg vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Qua các con số có thể thấy sức mạnh của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, nhờ có cộng đồng chung tay mà Bảo Thắng đã trở thành huyện đầu tiên về đích nông thôn mới với tiêu chí môi trường ở mức khá.
Ngoài chung sức bảo vệ môi trường, cộng đồng còn có vai trò trong việc tạo ra những chính sách và quy định bảo vệ môi trường, thông qua việc tham gia các cuộc họp, đề xuất ý kiến và đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Chỉ khi cộng đồng cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường thì chúng ta mới có thể đảm bảo được môi trường sống lành mạnh cho chính mình và cho thế hệ tương lai.
(TN&MT) - Lần đầu tiên Tập đoàn CapitaLand triển khai chương trình tài trợ cho các dự án xây dựng cộng đồng vững mạnh cấp khu vực. Ngân sách hỗ trợ sẽ được trao cho những dự án tiêu biểu của các tổ chức phi lợi nhuận tại Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi, nhằm cải thiện chất lượng sống cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 25/02/2025, tại thành phố Vinh, tại Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra và đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 57/TB-VPCP ngày 24/2/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến thăm, kiểm tra công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam.
(TN&MT) - Ngày 24/2/2025, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) và tuyên dương các điển hình tiên tiến của ngành y tế giai đoạn 2020-2025.
Chiều 24/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai và dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025) tại Bệnh viện hạng đặc biệt này; thăm Học viện Quân y và Bệnh viện 103.
(TN&MT) - Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 có nhiều nét mới về loại hình tác phẩm dự thi và giải thưởng. Cùng với giải thưởng trao tặng cho loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình, sẽ có giải thưởng dành cho ảnh báo chí, báo chí đa phương tiện; giải viết về trẻ em và công tác Đội.
(TN&MT) - Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa thông tin về các hoạt động diễn ra dịp kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
(TN&MT) - Xác định phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường bền vững là quan điểm xuyên suốt mà du lịch tỉnh Điện Biên luôn hướng đến, nhằm góp phần tạo cảnh quan, cải thiện khí hậu khu vực và hướng đến một nền du lịch xanh - bền vững.
(TN&MT) – Trong 2 ngày 22-23/2, tại Quảng trường 8/5, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Honda Việt Nam đã tổ chức Đại hội mô tô chuyên nghiệp Honda Biker Rally 2025 Sơn La với chủ để “All Ride in One Ride - Đa cung đường, đồng đam mê".