Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Theo Chinhphu.vn | 18/12/2022 22:07

Thăm, làm việc với Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong thời đại ngày nay; kết hợp sức mạnh, công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của trí tuệ, con người và văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 18/12, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, sĩ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo và đại diện Văn phòng Chính phủ, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị…

Báo cáo với Thủ tướng trong buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP nêu rõ, trong năm 2022 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 3.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP báo cáo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. 

Công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" có chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 4.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh cùng với một số điểm cầu tại Đồn biên phòng A Pa Chải, tỉnh Điện Biên; Đồn Biên phòng Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; Đồn Biên phòng Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan Trung tâm Chỉ huy tác chiến nghiệp vụ Biên phòng; thăm hỏi, động viên, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh cùng với một số điểm cầu tại Đồn biên phòng A Pa Chải, tỉnh Điện Biên; Đồn Biên phòng Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; Đồn Biên phòng Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Thủ tướng đặt câu hỏi cụ thể về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của các đơn vị, các đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Với Đồn Biên phòng A Pa Chải, Thủ tướng tập trung trao đổi về việc chủ động tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp công tác với lực lượng biên phòng các nước, tăng cường, củng cố tình hữu nghị, vận động người dân cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với Lào và Trung Quốc.

Với Đồn Biên phòng Trường Sa, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên biển để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xử lý các vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; làm tốt công tác đối ngoại, khẳng định Việt Nam là bạn bè tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), phòng, chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn trên biển; góp phần phát triển kinh tế-xã hội biển đảo và đất nước.

Với Đồn Biên phòng Ea H'leo, Thủ tướng quan tâm công tác phối hợp giữa tổ chức đảng BĐBP với tổ chức đảng của địa phương nơi đóng quân, công tác phát triển đảng viên, công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết. Thủ tướng đề nghị rà soát, chỗ nào có dân mà chưa có đảng viên thì phải phát triển đảng viên theo tinh thần 'ở đâu có dân, ở đó có đảng viên".

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 5.

Với Đồn Biên phòng Trường Sa, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên biển để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xử lý các vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Qua trao đổi, Thủ tướng đánh giá lãnh đạo, chỉ huy các đồn biên phòng đã nắm chắc tình hình, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện, xã biên giới là cán bộ đồn biên phòng.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ BĐBP, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối của Đảng, quân đội ta không ngừng lớn mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc, dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cùng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 6.

Thủ tướng nêu rõ, sự ổn định của biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

BĐBP là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. BĐBP đóng quân ở tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ (địa bàn rộng, phân tán; giao thông khó khăn; thời tiết khắc nghiệt…); thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc ngày càng nhiều, càng nặng nề (quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất nhập cảnh; tác chiến phòng thủ; giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm…). 

"Những nơi khó khăn nhất có các đồng chí và những nơi khó khăn nhất cũng cần các đồng chí", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới đã và đang thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động; an ninh biên giới tiềm ẩn yếu tố mất ổn định; tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh; tội phạm xuyên biên giới gia tăng… Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và của BĐBP nói riêng rất nặng nề và cũng rất cao cả.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 7.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Tư lệnh BĐBP đã trình bày báo cáo đầy đủ, toàn diện về tình hình, kết quả công tác biên phòng, xây dựng lực lượng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thành tích, kết quả của lực lượng BĐBP là rất lớn. 

Nhấn mạnh một số thành tích nổi bật, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã đạt được trong năm 2022, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", đóng góp tích cực trong thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng nêu rõ, sự ổn định của biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cần được quan tâm đặc biệt, có phương thức quản lý đặc biệt.

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà lực lượng BĐBP đã đề ra, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong thời đại ngày nay; kết hợp sức mạnh, công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của trí tuệ, con người và văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

"Trong chuyến công tác châu Âu vừa qua, có lãnh đạo quốc gia hỏi tôi vì sao Việt Nam kẻ thù nào cũng đánh thắng? Tôi trả lời, văn hóa của người Việt Nam là như vậy. Truyền thống của Việt Nam là càng khó khăn, càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng đoàn kết, càng sáng tạo, nên bất cứ hoàn cảnh nào cũng thích ứng được. Chúng tôi có nghệ thuật chiến tranh nhân dân, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", ong cũng đánh giặc, cây tre, cây nứa cũng đánh giặc, "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù", huy động sức mạnh tổng lực của văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng. Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình an ninh, chính trị vùng biên giới, biển đảo, địa bàn trọng yếu; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ và tham gia giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng, vướng mắc trên các tuyến biên giới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 8.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm khi thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lực lượng BĐBP tích cực tham gia tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý, không để ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU). Quyết liệt phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm xuyên biên giới; chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý biên giới, xuất nhập cảnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, quán triệt tinh thần bám dân, gần dân, bám địa bàn để làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh; chú trọng công tác dân vận. 

Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ở khu vực biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tham gia nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, thực hiện chủ trương đưa nhân dân ra vùng biên giới, hải đảo, góp phần tạo "phên dậu", thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hai bên biên giới; xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiết với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc  bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức lực lượng BĐBP trong tổng thể tổ chức lực lượng của Bộ Quốc phòng. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ; chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội.

Quan tâm công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão, triển khai tốt Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức cho bộ đội và nhân dân khu vực biên giới đón Xuân, ăn Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, những người yếu thế trên địa bàn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân luôn tin tưởng các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và trong không khí chuẩn bị đón chào năm mới 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng gửi tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức BĐBP, đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc các đồng chí đạt được nhiều thành tích, chiến công mới, tiếp nối xứng đáng truyền thống "Trung thành tuyệt đối, đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo, bình yên biên giới".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO