Phát hiện nhiều thuyền khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

10/03/2018 15:24

(TN&MT) - Dọc sông Hương luôn xuất hiện nhiều đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép khiến lực lượng chức năng phải vất vả xử lý...

Các chủ thuyền làm việc với cơ quan công an
Các chủ thuyền làm việc với cơ quan công an

Ngày 10/3, Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 4 thuyền đang khai thác cát sỏi trái phép tại xã Thủy Bằng (Thị xã Hương Thủy).

4 thuyền trái phép là của các đối tượng Nguyễn Quang, Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Thị Tuyết (cùng trú tại phường Kim Long, TP. Huế) và Võ Văn Kiếm trú tại phường Vỹ Dạ (TP. Huế).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 4 thuyền đã hút khoảng hơn 20 khối cát, sỏi từ các lòng sông dọc tuyến sông Hương.

Sau khi phát hiện, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ phương tiện về bến để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết sau thời gian mở đợt cao điểm đấu tranh với nạn khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông và bãi bồi trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 12/1 đến nay, lực lượng CSGT đường thủy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường điều tra, phát hiện 56 vụ vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi bắt 56 đối tượng vi phạm, lập biên bản xử lý với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng, tịch thu hơn 200 mét khối cát, sỏi...

Để tiếp tục ngăn chặn vấn nạn “cát tặc”, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh các biện pháp, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm loại tội phạm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện nhiều thuyền khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO