Thứ Tư, 4/6/2025 0:45 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện mới về tác hại của thuốc lá với trái tim

Thứ Năm 15/09/2022 , 10:41 (GMT+7)

(TN&MT) - Trái tim đã trải qua quá trình thay đổi về kích thước và trở nên yếu hơn ở những người hút thuốc.

Theo những nghiên cứu trước đây, hút thuốc đặc biệt độc hại đối với hệ tim mạch. Hút thuốc làm giảm lượng oxy trong máu, gây khó thở và suy giảm chức năng cơ. Những tác hại do khí carbon monoxide, được tạo ra bởi quá trình đốt cháy thuốc lá ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe tim mạch.

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch vừa chỉ ra rằng bản thân trái tim cũng trải qua quá trình thay đổi kích thước dưới tác dụng của việc hít phải các chất độc hại và thậm chí nó có thể được nhìn thấy trên siêu âm.

xn.jpg
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người mỗi năm. Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu được trình bày tại Đại hội của Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC) 2022 đang diễn ra lại Barcelona (Tây Ban Nha), những người hút thuốc có trái tim yếu hơn những người không hút thuốc.

Tiến sĩ Eva Holt, thuộc Bệnh viện Herlev và Gentofte, Copenhagen (Đan Mạch), cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hút thuốc lá dẫn đến tim to hơn và yếu hơn. Điều này có nghĩa là những người hút thuốc có thể tích máu trong buồng tim trái nhỏ hơn và ít năng lượng hơn để bơm nó đến phần còn lại của cơ thể".

Để đưa ra kết luận này, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của gần 3.900 người từ 20 - 99 tuổi (trung bình là 56 tuổi), 43% là phụ nữ, tất cả không có tiền sử bệnh tim. Mọi người đều phải ước tính mức tiêu thụ thuốc lá trong đời của họ. Trong đó có những người hút thuốc thường xuyên, những người từng hút thuốc và những người không hút thuốc.

Những người tham gia sau đó được siêu âm tim. Sau khi điều chỉnh nhiều yếu tố (tuổi tác, chỉ số khối cơ thể, tăng huyết áp, đái tháo đường,...), các nhà nghiên cứu đã so sánh các chỉ số tim của những người đang hút thuốc với những người chưa bao giờ hút thuốc. So với những người chưa bao giờ hút thuốc, những người hút thuốc hiện tại có trái tim dày hơn, yếu hơn và nặng hơn.

Tiến sĩ Holt, tác giả nghiên cứu giải thích: "Chúng tôi phát hiện ra rằng hút thuốc lá hiện tại và tích lũy nhiều năm có liên quan đến việc suy giảm cấu trúc và chức năng của buồng tim trái - phần quan trọng nhất của tim. Hơn nữa, trong khoảng thời gian 10 năm, những người tiếp tục hút thuốc phát triển trái tim dày hơn, nặng hơn và yếu hơn, ít có khả năng bơm máu hơn so với những người không bao giờ hút thuốc và những người bỏ thuốc trong thời gian đó".

Nghiên cứu kết luận rằng, những người hút thuốc càng nhiều, chức năng tim của họ càng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, tin vui là một số chức năng đã được khôi phục khi mọi người loại bỏ thói quen hút thuốc. Vì vậy không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc lá, ngay cả sau 50 tuổi.

Tác động có hại của hút thuốc đối với động mạch và các bệnh về động mạch như đau tim và đột quỵ đã được chứng minh rõ ràng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hút thuốc có liên quan đến nguy cơ suy tim cao hơn, khi cơ tim không bơm máu đi khắp cơ thể tốt như bình thường là do nó quá yếu hoặc cứng. Điều này có nghĩa là cơ thể không nhận được oxy và chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động bình thường.

Mối liên hệ giữa hút thuốc lá với cấu trúc và chức năng của tim vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ. Do đó, nghiên cứu này đã khám phá liệu hút thuốc có liên quan đến những thay đổi trong cấu trúc và chức năng của tim ở những người không mắc bệnh tim mạch và ảnh hưởng của việc thay đổi thói quen hút thuốc hay không.

"Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng hút thuốc lá không chỉ làm tổn thương mạch máu mà còn gây hại trực tiếp cho tim. Tin tốt là một số thiệt hại có thể khắc phục được bằng cách bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt", Tiến sĩ Holt kết luận.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người mỗi năm. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 50% tổng số ca tử vong có thể tránh được ở những người hút thuốc, với một nửa trong số này là do các bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch như đau tim và đột quỵ.

Xem thêm
Đi bộ đều giúp giảm 40% nguy cơ tử vong do ung thư đại tràng

Nghiên cứu vừa công bố cho thấy, bệnh nhân nếu duy trì đi bộ khoảng 45 phút, 3-5 lần mỗi tuần có thể giảm nguy cơ tử vong và ngăn ung thư tái phát.

Người tiêu dùng thông minh và nhà sản xuất thông thái

Người tiêu dùng thông minh dường như là một mỹ danh hơi khiên cưỡng, nếu cộng đồng không có hành động cần thiết để hình thành những nhà sản xuất thông thái.

Đấng lang quân đã quen sống trong sự nuông chiều

Đấng lang quân vốn là con cưng duy nhất trong gia đình, thì khi đã cưới vợ vẫn khó thay đổi bản tính lười nhác và ỷ lại mọi việc cho người xung quanh.

Bệnh tim mạch không còn nguy hiểm với người hiểu biết

Bệnh tim mạch từng được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Bình luận mới nhất