Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

Theo TTXVN | 06/02/2022 15:39

Ngày 6/2, tại Khu Di tích lịch sử truyền thống Thanh niên Việt Nam (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Nhâm Dần 2022.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. 

Dự Lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đại diện lãnh đạo các  cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành trung ương và tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các thế hệ đoàn viên thanh niên qua các thời kỳ.

Phát động hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã kêu gọi các cấp bộ đoàn trong cả nước tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị nội dung của đại hội, dự thảo Văn kiện đại hội đoàn các cấp cần phải được đánh giá thực chất, khách quan những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua để đưa ra giải pháp khắc phục. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho lực lượng đoàn thanh niên trong thời gian tới là phải có giải pháp để cổ vũ, khơi dậy hoài bão, ước mơ, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ; tiếp tục duy trì và bổ sung nội hàm, phát triển ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên. Trong đó, xuất phát từ thực tiễn, mỗi đại hội cần đề xuất những giải pháp đột phá để đổi mới mô hình, tổ chức và hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò của Đoàn trong việc tham gia bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Ngoài ra, công tác nhân sự, tuyên truyền, hậu cần… cũng cần phải chú trọng để Đại hội Đoàn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của tuổi trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính tiên phong, tương trợ, thích ứng linh hoạt và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành hoạt động.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022 tại Khu Di tích lịch sử thanh niên Việt Nam (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). 

Hưởng ứng lời phát động thi đua của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện tuổi trẻ tại 6 điểm cầu trong và ngoài nước được kết nối trực tiếp với chương trình gồm: tỉnh Lâm Đồng, Liên bang Nga, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên; Thủ đô Hà Nội; tỉnh Bình Dương và Điện Biên đã thể hiện sự quyết tâm với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Đoàn và Nhà nước giao phó. Ngay sau lời hứa quyết tâm là nghi thức rước đuốc của Khối đoàn viên thanh niên tiến về lễ đài mang theo ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ra mắt phầm mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn, tăng cường số hóa các nghiệp vụ đoàn viên và thông tin đoàn viên giúp xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử thanh niên Việt Nam thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Ngay sau Lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham gia cắt băng khánh thành việc trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử thanh niên Việt Nam thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ và tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022. Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, các cựu thanh niên xung phong và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Đại Từ và Thành phố Thái Nguyên.

Cùng thời điểm này, đoàn viên thanh niên huyện Đại Từ đã tổ chức trồng cây tại nhiều địa phương trong huyện với mục tiêu trồng được 10.000 cây xanh trên diện tích 16 ha nhằm bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, tạo thêm mô hình sinh kế, phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO