Phát động cuộc thi sáng tác tiểu phẩm Tuyên truyền lưu động về BVMT

23/03/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 23/3, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức buổi Họp báo liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi...

(TN&MT) – Ngày 23/3, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức buổi Họp báo liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
 
Ông Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; bà Trịnh Thị Thủy – Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL chủ trì buổi họp báo
Ông Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; bà Trịnh Thị Thủy – Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL (từ trái qua phải) chủ trì buổi họp báo
 
 
Liên hoan gồm các nội dung: Thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền lưu động đề tài “Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng”; In và phát hành các tiểu phẩm đạt giải và có chất lượng làm tư liệu để đội tuyên truyền lưu động tổ chức hoạt động; Tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động đề tài “Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng”.
 
Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm Tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng, thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động. Trong đó, chú trọng tới các mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; góp phần tăng cường sự phối hợp các cấp, các tổ chức và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường… Qua đó, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân trước tác hại của ô nhiễm môi trường.
 
Theo Ban tổ chức (BTC), các tác phẩm dự thi phải có nội dung phản ánh, phê phán những thói xấu, hành vi làm ảnh hưởng đến Môi trường đô thị, khu công nghiệp, vùng ven đô; môi trường biển, ven biển, lưu vực sông khu vực nông thôn, đô thị, miền núi, hải đảo, khu du lịch, lễ hội, các cộng đồng dân cư…; đề cao, biểu dương các phong trào, những cá nhân, tập thể và các mô hình điển hình đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường.
 
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo
 
Ông Nguyễn Công Trung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết: Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhà văn, nhà viết kịch chuyên và không chuyên trên toàn quốc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các Trường Văn hóa nghệ thuật trong cả nước (thành viên BTC, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự).
 
Theo ông Nguyễn Công Trung, các tác phẩm dự thi theo thể loại tiểu phẩm kịch ngắn như tuồng, chèo, cải lương, hoạt cảnh, tấu hài… với yêu cầu phải đảm bảo chưa gửi tham gia cuộc thi khác, chưa công bố và biểu diễn trên sân khấu dưới bất kỳ hình thức nào; không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; mỗi tác giả được gửi không quá 2 tác phẩm dự thi, bài dự thi đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông Times New Roman.
 
Ông Nguyễn Công Trung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở trình bày nội dung tổ chức Liên hoan, thông báo phát động nội dung, thể lệ cuộc thi sáng tác tiểu phẩm Tuyên truyền lưu động đề tài “Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng”
Ông Nguyễn Công Trung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở trình bày nội dung tổ chức Liên hoan, thông báo phát động nội dung, thể lệ cuộc thi sáng tác tiểu phẩm Tuyên truyền lưu động đề tài “Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng”
 
“Về tiêu chí đánh giá tiểu phẩm đạt giải, BTC xét giải dựa trên căn cứ kết quả của Ban Giám khảo, tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng đạt giải theo các tiêu chí: đúng chủ đề, nội dung BTC đã quy định, có tính chất tuyên truyền cao và cốt truyện hấp dẫn, bố cục chặt chẽ” – ông Nguyễn Công Trung cho biết thêm.
 
BTC sẽ trao tặng 3 giải nhất: 15 triệu đồng; 3 giải nhì: 8 triệu đồng; 6 giải ba: 5 triệu đồng; 10 giải khuyến khích: 2 triệu đồng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.
 
Thời gian:
 
Tổ chức phát động cuộc thi: Tháng 3/3017 tại Hà Nội;
 
Tổng kết, tổ chức trao giải thường: Tháng 7/2017 tại Hà Nội;
 
BTC nhận các tác phẩm dự thi từ sau khi phát động đến hết ngày 20/6/2017.
 
Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: 
 
Phòng Nghệ thuật quần chúng – Cục Văn hóa cơ sở, 
 
Địa chỉ: 51 – 53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Fax: 04.39448344
 
Điện thoại liên hệ: Phòng Nghệ thuật quần chúng: (04) 3.944.8343
 
Email: nghethuatquanchung.vhcs@gmail.com.
 
Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ bài dự thi sáng tác tiểu phẩm Tuyên truyền lưu động đề tài “Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng”.
 
Tin & ảnh: Mai Đan
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động cuộc thi sáng tác tiểu phẩm Tuyên truyền lưu động về BVMT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO