Phạt 303 lao động Trung Quốc trái phép ở dự án Formosa 4,5 tỉ đồng

04/11/2014 00:00

Làm việc cho các nhà thầu tại dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng nhưng chưa được cấp phép, 303 lao động Trung Quốc đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hơn 4,5...

   
Làm việc cho các nhà thầu tại dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng nhưng chưa được cấp phép, 303 lao động Trung Quốc đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hơn 4,5 tỉ đồng.
   
  Sáng ngày 4-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong đợt kiểm tra vào giữa tháng 10-2014, đơn vị này đã phát hiện 303 lao động Trung Quốc làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng chưa được cấp phép theo quy định và đã ra quyết định xử phạt với số tiền tổng cộng hơn 4,5 tỉ đồng.
   
   
  Cụ thể, 303 lao động này đã vi phạm điểm B, khoản 5, điều 17, nghị định 167 năm 2013 về “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có các hoạt động khác ở Việt Nam nhưng không được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam”. Mức xử phạt vi phạm này khung từ 15 - 25 triệu đồng/người, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng mức phạt 15 triệu đồng/người.
   
  Trong đó, có 296 lao động thuộc Công ty MCC19 (thuộc tập đoàn MCC - Trung Quốc) và 7 lao động thuộc Công ty Anh Bảo (trụ sở tại xã Kỳ Liên, Kỳ Anh). Đây là các lao động làm việc cho nhà thầu tại dự án Formosa. Sau khi nộp phạt, nhà thầu đang phối hợp với cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh hoàn thành các thủ tục để các lao động trên có thể ở lại làm việc.
   
  Được biết, theo báo cáo của của tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 21-10-2014, số lao động nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng là 5.917 người (lao động Trung Quốc 4.268 người). Trong đó, số đã được cấp phép là 4.396 (78%), số đã có hồ sơ đang chờ cấp phép là 670 (12%), số đang hoàn thiện hồ sơ (khám sức khỏe, dịch lý lịch tư pháp, chuyển đổi visa) là 425 người.
   
Theo Người Lao Động
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạt 303 lao động Trung Quốc trái phép ở dự án Formosa 4,5 tỉ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO