Pháp dự đoán ​​số ca nhiễm sẽ tăng cao hơn trong 15 ngày tới

Mai Đan | 06/09/2020, 08:30

(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran cho biết Pháp phải cảnh giác vì sẽ có nhiều người phải nhập viện trong các khu vực chăm sóc đặc biệt trong 2 tuần tới. Điều này phản ánh sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19 trong những ngày gần đây.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đeo khẩu trang rời đi sau cuộc họp nội các hàng tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, tại Điện Elysee ở Paris, Pháp vào ngày 26/8/ 2020. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trao đổi với kênh truyền hình BFM của Pháp, ông Veran cho rằng không cần thiết phải tiến hành một đợt phong tỏa mới trên toàn quốc và nên sử dụng các biện pháp khác để chống lại đại dịch, bao gồm cả xét nghiệm. “Tôi không thể hình dung ra một cuộc phong tỏa trên toàn quốc. Nó giống như một cái vung đậy trên một nồi bị tràn”, ông Veran nhấn mạnh.

Các cơ quan y tế ngày 4/9 đã ghi nhận 8.975 ca nhiễm mới, cao hơn gần 1.500 người so với mức cao đỉnh điểm hàng ngày trước đó là 7.578 vào ngày 31/3 – khi Pháp đang trong thời gian phong tỏa nghiêm ngặt nhất châu Âu. Tính đến ngày 4/9, tổng số người chết vì COVID-19 ở Pháp là 30.686.

Vì sự gia tăng số ca nhiễm chủ yếu ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi, những người ít có khả năng phát triển các biến chứng nên cho đến nay các bệnh viện ở Pháp đã bớt căng thẳng hơn trong khi trước đó gần như quá tải vào cuối tháng 3.

Tuy vậy, sau khi giảm liên tục trong nhiều tháng sau đỉnh điểm ngày 14/4 là 32.292 người, số người nhập viện đã tăng thêm 28 người vào ngày 4/9, nâng tổng số ca nhập viện tại nước này lên 4.671 người, tăng ngày thứ 6 liên tiếp.

“Không phải cả nước cùng chung một làn sóng dịch bệnh như mùa xuân năm ngoái. Chúng ta đang có xu hướng chậm hơn nhưng vẫn cần phải cảnh giác”, Bộ trưởng Bộ y tế Pháp nhấn mạnh.

“Tuần này, tại Pháp, trung bình 55 bệnh nhân nhập viện tại các khu vực chăm sóc đặc biệt (ICU) mỗi ngày, điều này có nghĩa là trung bình Pháp có khoảng 1.500-2.000 người nhập viện tại các khu vực ICU mỗi tháng. Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác”, ông Veran nói thêm.

Theo ông, con số nhập viện hiện tại phản ánh tình trạng nhiễm bệnh đã mắc cách đây 2 tuần. “Do đó, rõ ràng trong 15 ngày tới sẽ có sự gia tăng, không ồ ạt nhưng số ca bệnh nặng và số người nhập viện tại các khu vực ICU sẽ còn tăng”, Bộ trưởng Veran khẳng định.

Cập nhật lúc 6h ngày 6/9/2020:
*Thế giới: 27.404.271 người mắc; 882.955 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 6.428.442 192.807
2 Brazil 4.123.000 126.203
3 Ấn Độ 4.110.839 70.679
4 Nga 1.020.310 17.759
5 Peru 676.848 29.554

*Việt Nam:
- Số ca mắc: 1049
- Số ca khỏi bệnh: 805
- Số ca tử vong: 35
Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
Bài liên quan
  • Kháng thể chống COVID-19 xuất hiện ở bệnh nhân 4 tháng sau khi hồi phục
    (TN&MT) - Theo một nghiên cứu của công ty deCode Genetics tại Iceland được công bố trên Tạp chí Y học New England ngày 1/9, nồng độ kháng thể chống lại loại virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) tăng lên và sau đó giữ ổn định trong 4 tháng ở hơn 90% bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục ở quốc gia này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Vì tương lai không tổn hại bởi hóa chất, hãy tăng cường hành động và tham vọng
(TN&MT) - Đó là lời kêu gọi của người đứng đầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tại Hội nghị Quốc tế về Quản lý Hóa chất lần thứ 5 (ICCM5) do UNEP vừa tổ chức ở thành phố Bonn, Đức. Tại đây, chính phủ các nước tham dự đã thông qua Khuôn khổ toàn cầu về hóa chất nhằm giảm thiểu rủi ro môi trường từ hóa chất và chất thải, trong đó các quốc gia cam kết loại bỏ dần những chất độc hại nhất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO