Pháp bổ sung 528 MW năng lượng gió và mặt trời trong quý 3 năm 2018

23/11/2018 12:58

(TN&MT) - Pháp đã kết nối 315 megawatt (MW) gió và 213 MW công suất mặt trời cho lưới điện trong nước vào quý 3 năm nay để nâng công suất năng lượng tái tạo đã được lắp đặt bao gồm thủy điện và năng lượng sinh học lên hơn 50 GW.

Pháp bổ sung 528 MW năng lượng gió và mặt trời trong quý 3
Pháp bổ sung 528 MW năng lượng gió và mặt trời trong quý 3 (Ảnh minh họa)

Nhà điều hành lưới điện của Pháp RTE cho biết trong báo cáo hàng quý rằng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo chiếm 21% lượng điện tiêu thụ trong giai đoạn này.

Bản báo cáo cho biết Pháp đang đi đúng hướng để đáp ứng mục tiêu 15 GW công suất gió được lắp đặt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc lắp đặt công suất điện mặt trời có thể sẽ giảm xuống còn 10,2 GW cũng trong cuối năm nay.

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9, công suất mặt trời được lắp đặt là 8,3 GW.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp bổ sung 528 MW năng lượng gió và mặt trời trong quý 3 năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO