Phan Văn Mãi

TP.HCM hướng tới nền kinh tế xanh: Động lực từ Nghị quyết 98
(TN&MT) - TP.HCM đang tận dụng tối đa những cơ chế, chính sách Nghị quyết 98 để phát triển nhanh, bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh và hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” theo cam kết của Chính phủ.
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý TN&MT là động lực phát triển TP.HCM nhanh hơn, bền vững hơn
    (TN&MT) - Ngày 29/7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (18/7/2003 -18/7/2023). Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dự Lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo, định hướng quan trọng cho ngành TN&MT TP.HCM trong thời gian tới.
  • Bộ TN&MT làm việc với UBND TP.HCM về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT
    (TN&MT) - Chiều ngày 28/7, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Phan Văn Mãi đã đồng chủ trì buổi làm việc, lắng nghe các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đưa ra các giải pháp trong công tác quản lý TN&MT của TP.HCM.
  • Tháo gỡ cho TP.HCM nhiều vấn đề quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường
    (TN&MT) - Chiều ngày 28/7, tại trụ sở UBND TP.HCM, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đồng chủ trì cuộc làm việc, trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý TN&MT của TP.HCM.
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Xứng đáng vị thế “đầu tàu”
    (TN&MT) - Hành trình 48 năm sau ngày giải phóng, TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, trở thành trụ cột vững chắc, “đầu tàu” kinh tế của cả nước; từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á và châu Á…
  • TP.HCM: Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng
    (TN&MT) - Từ mức tăng trưởng âm 6,78% của năm 2021, năm 2022, kinh tế TP.HCM đã có bước phục hồi mạnh mẽ, tăng 9,03% so với cùng kỳ. Năm 2023, TP.HCM sẽ ưu tiên các nguồn lực để đầu tư các dự án hạ tầng, cải thiện chất lượng môi trường; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới…
  • Dự tính đơn giá đền bù dự án đường Vành đai 3 TP.HCM
    (TN&MT) - Dự kiến, đơn giá đền bù dự án đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn TP.HCM đối với đất nông nghiệp từ 3,2 - 6 triệu đồng/m²; đất trồng cây lâu năm từ 3,8 - 8,3 triệu đồng/m²; đất ở từ 18,7 - 40 triệu đồng/m²…
  • TP.HCM mở rộng đường, hẻm: Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất
    (TN&MT) - Từ năm 2000 đến nay, TP.HCM đã vận động hơn 168.000 hộ dân hiến hơn 5,3 triệu m2 đất, giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, phục vụ 5.230 công trình. Trong đó, 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính khoảng 6.600 tỷ đồng, 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính hơn 3.300 tỷ đồng và 119 công trình khác, ước tính hơn 48 tỷ đồng.
  • Kinh tế TP.HCM: Hồi sinh và bứt phá
    (TN&MT) - Thông tin từ UBND TP.HCM, quý I/2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn thành phố tăng 1,88% so với cùng kỳ. So với mức giảm sâu ở quý III và quý IV/2021 lần lượt: âm 24,97% và âm 11,64%, tín hiệu này cho thấy kinh tế TP.HCM đã “bước qua đại dịch”, đang phục hồi nhanh, sớm hơn kỳ vọng.
  • Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Mong muốn có sự đồng hành, chung sức của người dân
    Chủ trì buổi họp báo sau khi bế mạc kỳ họp thứ 2 của HĐND TPHCM khóa X, tân Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi mong rằng trên cương vị mới sẽ có được sự đồng hành, chung sức từ hệ thống chính quyền và người dân Thành phố để hoàn thành nhiệm vụ.
  • Ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM
    Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 Phan Văn Mãi vừa được các đại biểu HĐND Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.
  • Ông Lê Đức Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
    (TN&MT) - Chiều 3/7, tại Tỉnh ủy Bến Tre đã diễn ra Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
  • Bến Tre: Khai mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh
    (TN&MT) - Sáng 08/12, tỉnh Bến Tre đã tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bến Tre, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tham dự Kỳ họp có đại diện Văn phòng Quốc hội, đại diện Văn phòng Chính phủ, các đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre…
  • TP.Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới
    (TN&MT) - Tối 17/10, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức buổi mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 202; đồng thời công bố các Quyết định công nhận TP.Bến Tre đạt chuẩn Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới. 
  • Đồng chí Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
    (TN&MT) - Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre
    (TN&MT) - Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”,  sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Bến Tre tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO