Petteri Taalas

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas: Cần tăng cường sự chuẩn bị cho những thảm họa thời tiết cực đoan
(TN&MT) - Trong Thông điệp cuối năm vừa được gửi đi, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Petteri Taalas nhấn mạnh, năm 2022, thế giới đã phải đối mặt với một số thảm họa thời tiết nghiêm trọng. Một phần ba Pakistan bị ngập lụt với thiệt hại nặng nề về kinh tế và thương vong về người. Các đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục đã được quan sát thấy ở Trung Quốc, Châu Âu, Bắc Mỹ và Sừng Châu Phi... Do đó, các quốc gia cần tăng cường sự chuẩn bị cho những sự kiện cực đoan như vậy.
  • Năng lượng tái tạo đưa thế giới thoát khỏi khủng hoảng khí hậu
    Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), biến đổi khí hậu (BĐKH) khiến cho nồng độ khí nhà kính tăng, mûåc nûúác biïín dêng, nhiệt độ đại dương và quá trình axit hóa lập kỷ lục mới trong năm 2021.
  •  Cảnh báo sớm để hành động sớm
    Trong thông điệp vừa phát đi của Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới Petteri Taalas, Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 sẽ có chủ đề là “Cảnh báo sớm để Hành động sớm”.
  • Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới: Hiểu Mặt trời để ứng phó biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019 (23/3/2019), ông Petteri Taalas, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới đã nhấn mạnh chủ đề năm nay: “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết” và khẳng định, việc hiểu được cách thức Mặt trời ảnh hưởng đến thời tiết và khí hậu như thế nào sẽ giúp xây dựng các cộng đồng có sức chống chịu với khí hậu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO