Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Phạm Hoài | 30/06/2021 16:52

(TN&MT) - Ngày 30/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác. Trong đó, ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Tham dự Kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị...

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Cử tri trong tỉnh bầu đủ 9 vị đại biểu Quốc hội, 75 vị đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, 513 vị đại biểu HĐND cấp huyện, 4.635 vị đại biểu HĐND cấp xã. Đây là những người tiêu biểu, ưu tú, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân, cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trong toàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng

Tại Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao công tác triển khai thực hiện và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa; đồng thời, bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho cả nhiệm kỳ, sẽ quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh khóa tới và xem xét, quyết định một số nội dung khác.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh khóa X bằng hình thức bỏ phiếu kín, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh.

Kết quả, ông Y Vinh Tơr - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trúng cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trúng cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO