Ông Nguyễn Xuân Tiến giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Đà Nẵng

Anh Dũng| 27/05/2022 11:54

Sáng 27/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Lương Nguyễn Minh Triết- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng và ông Nguyễn Đình Vĩnh- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

dn(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bìa trái) trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Xuân Tiến (thứ 2, từ phải sang) và trao quyết định nghỉ hưu, tặng hoa cho ông Trần Văn Hấn (thứ 2, từ trái sang)

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Tiến- Phó Chánh văn phòng Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố, giới thiệu để bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Cũng trong sáng 27/5, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố công bố quyết định của Thường trực HĐND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tiến giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trong thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Xuân Tiến sinh năm 1983, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước đó vào ngày 14/6/2019, khi đang giữ chức vụ Trưởng phòng tổng hợp - Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông Tiến được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận Cẩm Lệ và HĐND quận này đã bầu ông Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ. Vào ngày 24/3/2021, ông Tiến được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng và tin tưởng ông Nguyễn Xuân Tiến trên cương vị công tác mới, phát huy trình độ, năng lực và kinh nghiệm của bản thân, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố công bố quyết định của Thường trực HĐND thành phố đối với ông Trần Văn Hấn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố về việc nghỉ hưu thôi việc theo Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố kể từ ngày 1/6/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Xuân Tiến giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO