Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

16/06/2016 00:00

(TN&MT) - Sáng 16/6, kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX đã bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng. Với tỷ lệ 100% phiếu bầu của các đại biểu có mặt, ông Nguyễn Xuân Anh- Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trúng cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Chủ tịch HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Chủ tịch HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa VIII đã giới thiệu người thay vị trí của mình là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Không có người tự ứng cử.

47 đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt (2 người vắng mặt có lý do) đã cùng bỏ phiếu cho ông Nguyễn Xuân Anh.

Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, quê huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Ngày 16/10/2015, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 26/1/2016, ông Nguyễn Xuân Anh là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 (2016 – 2021).

Ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch HĐND TP trao Huân chương độc lập hạng 3 cho ông Trần Thọ, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch HĐND TP trao Huân chương độc lập hạng 3 cho ông Trần Thọ, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

Sau khi nhậm chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Anh đã trao Huân chương độc lập hạng Ba cho ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa VIII.

Tin và ảnh: Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO