Ông Hoàng Hải Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

VĂN DINH | 28/06/2021 22:34

(TN&MT) - Ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP. Huế đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP. Huế đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hoàng Hải Minh chia sẻ, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự tín nhiệm mà quý vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành cho tôi. Đây là niềm vinh dự và là trách nhiệm to lớn đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách của mình; góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. 

Ông Hoàng Hải Minh

Ông Hoàng Hải Minh sinh ngày 27/7/1978, quê quán phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hoàng Hải Minh đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế.

Cũng trong dịp này, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu ông Phan Quý Phương - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm giữ nguyên chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Như vậy hiện nay Thừa Thiên Huế có 3 Phó Chủ tịch tỉnh là Hoàng Hải Minh, Phan Quý Phương và Nguyễn Thanh Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hiện tại là ông Nguyễn Văn Phương, vừa được bầu để thay thế ông Phan Ngọc Thọ hết nhiệm kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Hoàng Hải Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO