Nước sông Cu Đê đổi màu do đất đá san lấp đọng bùn đỏ

10/04/2018 11:54

(TN&MT) - Ngày 10/4, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, Chi cục Bảo vệ môi trường TP (đơn vị thuộc Sở) đã kiểm tra thực tế tình trạng nước sông Cu Đê, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, sau khi có thông tin phản ánh về việc nước sông chuyển sang màu đỏ kèm hiện tượng cá chết trước đó.

Nhiều đoạn sông được đổ đất, đá để san lấp mặt bằng
Nhiều đoạn sông được đổ đất, đá để san lấp mặt bằng


Theo đó, qua kiểm tra thực tế, đơn vị chức năng xác định, nước sông Cu Đê xảy ra hiện tượng lạ chảy qua khu vực này. Tại đây, đơn vị chủ đầu tư thi công, san lấp mặt bằng. Do vậy, khối lượng lớn đất đá sạt xuống lòng sông. Cơ quan chức năng nhận định, có thể do việc đơn vị thi công đổ đất, đá để san lấp gây nên tình trạng lắng đọng bùn đỏ, khiến  nước sông đổi màu lạ.

Hiện, đơn vị cũng đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng lấy mẫu nước để phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân.
 

Nhiều máy múc đang thi công san lấp tại khu vực nói trên
Nhiều máy múc đang thi công san lấp tại khu vực nói trên


Cũng trong ngày hôm nay, ghi nhận của PV tại đoạn sông trên, tình trạng nước đổi màu đã nhạt dần, cá chết cũng chỉ xuất hiện rải rác. Tuy nhiên, thực trạng bồi lấp con sông này vẫn rất đáng báo động. Tại đây, nhiều xe tải chở đất đá liên tục đổ đất hai bên bờ sông để san lấp mặt bằng. Nhiều đoạn sông đã được đổ lấp trọn vẹn bằng đất, đá. 

Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm 2018, nguồn nước sông Cu Đê chảy qua địa bàn phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) xuất hiện tình tình trạng bị đục ngầu và chuyển hẳn sang màu đỏ gạch gây hiện tượng cá chết rải rác dọc hai bên bờ sông.
 

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng nhận định có thể do việc ứ đọng đất đỏ khiến nước sông đổi màu
Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng nhận định có thể do việc ứ đọng đất đỏ khiến nước sông đổi màu

Có mặt tại khu vực sông Cu Đê, đoạn qua địa bàn các tổ 36, 37, 38 và 39 (phường Hoà Hiệp Nam), chúng tôi chứng kiến toàn bộ nguồn nước sông tại khu vực này bị đục ngầu, chuyển hẳn sang màu đỏ đậm như màu gạch nung và có mùi tanh rất khó chịu, nhiều đoạn còn xuất hiện vết dầu loang.

Hai bên bờ sông, tình trạng cá chết xuất hiện rải rác được người dân vớt lên bờ để tránh gây mùi hôi.

Ông Dương Hữu Phước, ngụ tổ 36, cho biết: “Nước sông đục ngầu và đổi màu đã kéo dài khoảng 4 ngày nay. Trước đây, chỉ sau những đợt mưa lớn và kéo dài thì hiện tượng trên mới xuất hiện kèm hiện tượng có cá chết. Nhưng nhiều ngày nay, mặc dù trời nắng nóng nhưng nước sông vẫn đục ngầu, đổi màu khiến chúng tôi vô cùng lo lắng và bất an”.
 

Đây là lần thứ 2 trong năm 2018, nguồn nước sông Cu Đê chảy qua địa bàn xuất hiện tình tình trạng bị đục ngầu
Đây là lần thứ 2 trong năm 2018, nguồn nước sông Cu Đê chảy qua địa bàn xuất hiện tình tình trạng bị đục ngầu

Được biết, dọc nhánh sông Cu Đê thuộc phường Hoà Hiệp Nam dài hơn 8km có đến hơn 200 hộ dân đang sinh sống, trong đến gần 100 hộ gắn bó với nghề chèo thúng đánh lưới trên sông Cu Đê.

Do nguồn nước sông Cu Đê liên tục xảy ra hiện tượng đục ngầu, đổi màu nên khoảng 3 năm trở lại đây, khu vực này chỉ còn khoảng 10 hộ dân cố bám trụ với nghề do lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm.

Người dân hiện nay muốn đi thả lưới phải chèo ghe, thúng lên tận khu vực sông Cái và sông Trường Định (xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang) nhằm tránh nguồn nước sông Cu Đê đang bị ô nhiễm.
 

Trước đây mỗi khi xuất hiện tình trạng nước sông đục ngầu, đổi màu và có cá chết, người dân lại làm đơn hoặc báo cho chính quyền phường nhưng vẫn không có kết quả khả quan
Trước đây mỗi khi xuất hiện tình trạng nước sông đục ngầu, đổi màu và có cá chết, người dân lại làm đơn hoặc báo cho chính quyền phường nhưng vẫn không có kết quả khả quan

Bà Nguyễn Thị Hiền, tổ trưởng tổ 37 (phường Hoà Hiệp Nam), lo lắng: “Cả tổ có đến 90 hộ dân sống dọc bờ sông Cu Đê. Mỗi khi người dân nhìn thấy nước sông có hiện tượng đục ngầu, đổi màu tỏ ra rất lo lắng và không dám chèo thúng, ghe đi đánh lưới, nhất là mỗi khi xuất hiện tình trạng cá chết. Do nước sông có mùi hôi, thỉnh thoảng có mùi tanh nên người dân không dám gánh nước sông về sinh hoạt như trước đây mà phải đóng giếng khoang hoặc mua nước bình về dùng cho an toàn”.

Theo bà Hiền, trước đây mỗi khi xuất hiện tình trạng nước sông đục ngầu, đổi màu và có cá chết, người dân lại làm đơn hoặc báo cho chính quyền phường nhưng vẫn không có kết quả khả quan càng khiến người dân địa phương thêm lo lắng và bất an.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước sông Cu Đê đổi màu do đất đá san lấp đọng bùn đỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO