nước đen

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Theo Thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13/12/2023.
  • Lập lại trật tự khai thác cát, sỏi sông Vu Gia - Thu Bồn - KỲ III: Đồng bộ các giải pháp
    (TN&MT) - Để ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả Nhà nước trong thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nhất là lĩnh vực khai thác cát, sỏi lòng sông, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên này.
  • Bắc Ninh: Dòng kênh nằm cạnh KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn nước đen kịt, bốc mùi hôi thối
    (TN&MT) - Dòng kênh T11 nằm cạnh KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn với mục đích tưới tiêu cho đồng ruộng, chảy qua xã Tri Phương (huyện Tiên Du) nhiều tháng qua nước chuyển sang màu đen như mực, nặng mùi hôi thối, sủi bọt khiến cuộc sống của người dân sống quanh khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
  • Đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
    (TN&MT) - Sáng 10/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Không đợi nước đến chân mới nhảy
    (TN&MT) - 3/4 thời gian của năm 2020 đã trôi qua, nước ta chứng kiến nhiều thảm họa tự nhiên khốc liệt. Khô khát, hạn mặn, lũ lụt… các hiện tượng thời tiết cực đoan đều có điểm chung là hậu quả tàn khốc, không thể lường trước về quy mô và mức độ. Dù đã được dự báo trước, song dường như chúng ta vẫn “ngỡ ngàng” trước những tổn thất phải gánh chịu.
  • TP.HCM: Điều chỉnh quy hoạch thoát nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050
    (TN&MT) - Ban cán sự đảng UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.
  • Nước đến chân “khó” nhảy!
    (TN&MT) - Thờ ơ, tắc trách mọi lúc, mọi nơi đang dung dưỡng cho nhân tai ngày càng dày, càng nặng và rồi thiên tai sẽ còn khôn lường gấp bội.
  • Đưa nước đến vùng khan hiếm nước
    (TN&MT) - Kết quả điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước sẽ được Bộ TN&MT bàn giao cho các địa phương trong thời gian sớm nhất. Trong đó có 108 vùng trọng điểm ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và 10 tỉnh phía Bắc đã hoàn thành và sẽ được bàn giao ngay cho các địa phương đưa vào khai thác sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc ở nhiều núi cao, đồng bào dân tộc sẽ không còn lo thiếu nước.
  • Hậu Giang: Hơn 6.000 hộ dân chờ nước sạch do nước sông ô nhiễm nghiêm trọng
    Nhà máy nước thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) phải ngưng cung cấp nước máy do nguồn nước trên các nhánh sông chính tại thị xã Long Mỹ bị ô nhiễm nghiêm trọng, cả một dòng nước đen kéo dài khoảng 15 km...
  • “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: Đưa nước đến vùng núi cao, vùng khó khăn và khan hiếm nước
    (TN&MT) – Kết quả điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước sẽ được Bộ TN&MT bàn giao cho các địa phương trong thời gian sớm nhất. Trong đó có 108 vùng trọng điểm ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và 10 tỉnh phía Bắc đã hoàn thành và sẽ được bàn giao ngay cho các địa phương đưa vào khai thác sử dụng. Điều này vô cùng có ý nghĩa với chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019. 
  • TP.HCM: Triển khai hàng loạt công trình chống ngập nước đến 2020
    (TN&MT) - Tại Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020 vừa được UBND TP.HCM ban hành, TP.HCM sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành những dự án chống ngập đang triển khai và khởi công nhiều công trình mới.
  • Nước đến chân... chưa nhảy
    Khu tập trung, chôn lấp rác thải cũ đã đầy; người dân sinh sống liền kề không chịu được cảnh ô nhiễm phản ứng, ngăn chặn, không cho đưa thêm rác vào gây ùn ứ rác ở khu vực nội thành. Trong khi đó, dự án xây dựng khu xử lý rác mới mới chỉ đang trong quá trình kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư. Đó là chuyện đang diễn ra ở TP  Nam Định...
  • Trung Quốc chuyển 10 tỷ m3 nước đến phía Bắc khô cằn trong một dự án lớn
    (TN&MT) - Trung Quốc đã chuyển 10 tỷ m3 nước ngọt từ phía Nam đến phía Bắc dễ bị hạn hán trong vài năm kể từ khi dự án thủy điện lớn được đưa vào hoạt...
  • Hà Giang: Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến năm 2020
    (TN&MT) - Ngày 15/9, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2002-2017) và triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến năm 2020.
  • Hà Giang: Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước đến năm 2030
    (TN&MT) - UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng năm 2030.
  • TP HCM: Kênh Nước Đen bị xả thải làm nước đen kịt
    Sau mỗi lần nạo vét cải tạo, một số người thiếu ý thức lại vứt rác khắp con kênh Nước Đen khiến người dân sống quanh khu vực này phải chịu đựng cảnh ô nhiễm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO