Nưa

Tết Bun Huột Nặm của dân tộc Lào xã Núa Ngam (huyện Điện Biên)
(TN&MT) - Ngày 14/4/2024, tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khai mạc Lễ hội tết té nước “Bun huột nặm” năm 2024. Đây là lễ hội thường niên đặc trưng của dân tộc Lào, để chào đón năm mới theo phật lịch, do UBND huyện Điện Biên tổ chức.
  • Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ sản xuất cột thép cho các Dự án Đường dây 500kV mạch 3
    Ngày 4/4, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An tiếp tục có các buổi làm việc với Công ty CP Sông Đà 11 và Công ty CP Việt Vương để kiểm tra, đôn đốc tiến độ sản xuất cột thép cho các dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
  • Chồng di chúc hết diện tích đất cho cháu, vợ có quyền thừa kế nữa không?
    (TN&MT) - Năm 2016, vợ chồng tôi mua 80 m2 đất thổ cư và đã được cấp “sổ đỏ”. Năm 2022, chồng lập di chúc để lại cho cháu bên nhà chồng được toàn quyền sử dụng thửa đất sau khi qua đời.
  • Nam Bộ còn nắng nóng trong nhiều ngày nữa
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
  • TP. Huế: Hơn nửa thập kỷ “ì ạch”, cầu Lợi Nông dần hoàn thành
    (TN&MT) - Người dân ở TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã hết “thở dài” với cây cầu Lợi Nông, bởi suốt nhiều năm triển khai “rùa bò” thì đến nay, cây cầu dần đi vào hoạt động, giúp việc đi lại dễ dàng hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
  • Huyện Lắk không còn nghèo nữa...
    (TN&MT) - Huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), đã từng rất nghèo, nằm trong danh sách những huyện nghèo nhất của cả nước. Nhưng chuyện ấy đã xưa rồi, vùng "đất khó" hôm nay nhờ Chương trình giảm nghèo, đã thổi luồng gió mới, biến vùng đất nắng gió, cằn cỗi thành những vùng chuyên canh cây cảnh, cây công nghiệp, người dân cũng từ đó mà văn minh, sung túc hơn...huyện Lắk chính thức thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo...
  • Phụ nữ Chà Nưa nỗ lực giảm nghèo
    (TN&MT) - Thời gian qua, Hội LHPN xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã tích cực tham gia, triển khai, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất góp phần nâng cao thu nhập và bảo đảm chất lượng cuộc sống bền vững cho các hội viên. Bằng nhiều cách làm hay, có hiệu quả, chị em phụ nữ xã Chà Nưa đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Nậm Pồ.
  • Bắc Ninh: Cần các địa phương phối hợp đồng bộ để “hồi sinh” kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải
    Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi xả nước thải trực tiếp, gián tiếp vào hệ thống Bắc Hưng Hải và các sông nhánh... Tuy nhiên, để giải quyết triệt để các vấn đề về ô nhiễm môi trường còn tồn tại trên hệ thống kênh thủy lợi này cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các địa phương.
  • Chủ tịch COP28 kêu gọi thế giới hành động hơn nữa
    Thế giới cần chi hàng nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng
    Phát biểu tại lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đây không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, mà cần có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí, tuyên truyền; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần và khát vọng Việt Nam để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
  • Đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới
    Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và vui đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, chiều 31/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.
  • Khẳng định hơn nữa tầm vóc, vị trí, vai trò ngôi trường cao cấp nhất của Đảng
    Chiều ngày 6/1, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thực hiện các định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lịch sử, truyền thống vẻ vang.
  • Ngành TN&MT tỉnh Đắk Nông cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong năm 2024
    (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành TN&MT tỉnh Đắk Nông vào chiều 4/1.
  • Thủ tướng: Tiếp tục đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế
    Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2023 để thảo luận, xem xét 7 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và 2 dự thảo luật.
  • Nửa cuối tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/12/2023-10/1/2024, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, đặc biệt thời đoạn nửa cuối tháng 12/2023 có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sang nửa đầu tháng 1/2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài.
  • Tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam
    Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 11 và 12/12.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO