Nổ mìn phá đá, tìm cách tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3 sớm tìm 15 công nhân mất tích

VĂN DINH | 20/10/2020 13:27

(TN&MT) - Tuyến đường 71 sạt lở nặng khiến một tảng đá lớn khoảng hơn 20 tấn chắn ngang đường, lực lượng cứu hộ đang tìm cách phá nổ để sớm vào hiện trường. 15 công nhân vẫn chưa thể tìm thấy suốt hơn một tuần qua....

Hôm nay (20/10), công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang được triển khai gấp rút, với hàng trăm người từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp lực lượng dân sự, nhưng gặp phải khó khăn do sạt lở, mưa lớn nên chưa thông được tuyến đường 71.

Sạt lở khắp nơi trên đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3

Theo khảo sát ban đầu của cơ quan chức năng, một tảng đá lớn nặng khoảng hơn 20 tấn rơi án ngữ tại km18 trên đường 71; có 3 ngầm tràn lớn, trong đó 1 ngầm tràn ngập 1,2m, có 2 đoạn đường bị nước cuốn trôi nên việc thi công bằng cơ giới thông đường 71 lên Rào Trăng 4, Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn.

Khối lượng sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 rất lớn, được phân làm 3 tầng với bề dày mỗi tầng 3-4m, khoảng 2 triệu m3 đất đá bị sạt lở; chất đất đá với khối lượng lớn ở các khu vực này rất khó nếu làm bằng thủ công.

Hiện lực lượng cứu hộ đang ở trên tuyến đường 71 với 10 xe múc, xe ủi cách thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 1km và cách thủy điện Rào Trăng 3 hơn 10km.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách nổ mìn phá đá để thông đường

Sở GTVT đang chủ trì phối hợp với lực lượng công binh thực hiện phá nổ tảng đá lớn do sạt lở án ngự trên đường 71 và triển khai các phương án thông đường, quyết tâm ngày 20/10 phải thông tuyến lên Rào Trăng 4 để cơ động lên Rào Trăng 3.

Hiện Viettel Thừa Thiên Huế tập trung thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3 để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh Quân khu 4 thông tin, hiện có 30 người đã lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương tiện đường thủy. Bằng mọi giá phải thông tuyến đường 71...

Nhiều phương tiện được điều động vào hiện trường

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 19/10, đã vận chuyển một số lượng rất lớn lượng thực, thực phẩm, nhiên liệu vào Rào Trăng 3, đảm bảo cung cấp ít nhất 15 ngày cho lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm công nhân đang mất tích tại đây.

Như vậy đến nay, khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 đã đưa được 24 người ra khỏi hiện trường; phát hiện 2 người chết và chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế... 15 người mất tích.

Báo Điện tử TN&MT sẽ tiếp tục cập nhật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ mìn phá đá, tìm cách tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3 sớm tìm 15 công nhân mất tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO