Ninh Thuận: Gần 19.000 hộ nghèo được cấp gạo cứu đói nhân dịp Tết Đinh Dậu

14/01/2017 00:00

(TN&MT) - Tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành cấp phát gạo cứu đói cho gần 19.000 hộ nghèo/75.213 nhân khẩu và một số cơ sở mái ấm tình thương trên địa bàn tỉnh, mức cứu trợ 15 kg/khẩu, thời gian cứu đói 1 tháng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và chia sẻ khó khăn với người dân vùng hạn hán Ninh Thuận
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và chia sẻ khó khăn với người dân vùng hạn hán Ninh Thuận

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 40/QĐ-TTg, ngày 11/1/2017, xuất cấp 1.134,5 tấn lượng thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cho nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu các ban ngành hữu quan thực hiện cấp phát gạo cho nhân dân kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng. Thời gian cấp phát lương thực được thực hiện từ ngày 16 đến 22/1/2017, kể cả ngày nghỉ.

Ninh Thuận là một trong những địa phương có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lượng mưa thấp nhất cả nước, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, tập trung tại các huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc và Bác Ái.

Đặc biệt, trong năm 2016, hạn hán khốc liệt đầu năm, mưa lũ kéo dài cuối năm đã khiến sản xuất tại địa phương bị thiệt hại nặng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tháng 6 và tháng 12/2016, Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận 3.874,77 tấn gạo, 410 tấn lúa, ngô giống, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguyễn Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận: Gần 19.000 hộ nghèo được cấp gạo cứu đói nhân dịp Tết Đinh Dậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO