Ninh Bình: Xử phạt, tạm giữ 2 phương tiện khai thác thuỷ sản kiểu tận diệt

Anh Tú| 27/02/2020 16:31

(TN&MT) - Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình thì đội tuần tra của Hải đội 2 vừa phát hiện, tạm giữ, xử phạt 2 tàu cá đang có hành vi khai thác thuỷ hải sản trái phép theo kiểu tận diệt.

Cụ thể đêm ngày 26/02/2020, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển của tỉnh, đội tuần tra của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và tạm giữ 2 phương tiện đang có hành vi sử dụng xung kích điện khai thác thuỷ sản trái phép theo kiểu tận diệt trên vùng biển tỉnh Ninh Bình.

2 tàu đánh cá sử dụng điện khai thác thuỷ hải sản trái phép theo kiểu tận diệt bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tạm giữ và xử phạt

2 tàu đánh cá sử dụng điện khai thác thuỷ hải sản trái phép theo kiểu tận diệt gồm: tàu TH 90726 TS công suất 230CV gồm 5 thuyền viên, do ông Phạm Văn Dương (SN 1984) ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá làm thuyền trưởng; và tàu còn lại có công suất 110CV, gồm 5 thuyền viên, do ông Hoàng Văn Tuyên (SN 1979) cùng xã làm thuyền trưởng.

Được biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc cấm đánh bắt hải sản theo kiểu tận diệt, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Xử phạt, tạm giữ 2 phương tiện khai thác thuỷ sản kiểu tận diệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO