Ninh Bình: Thực hiện nghi thức mở cửa đền tại Lễ hội Hoa Lư năm 2018

23/04/2018 16:46

​​​​​​​(TN&MT) - Sáng ngày 23/04/2018 (tức ngày 08/03 âm lịch), Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 phối hợp với...

(TN&MT) - Sáng ngày 23/04/2018 (tức ngày 08/03 âm lịch), Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 phối hợp với huyện Hoa Lư tổ chức Lễ mở cửa đền tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư năm 2018.
lễ hội Hoa Lư năm 2018
Đại diện Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2018 cùng các vị cao niên thực hiện nghi thức mở cửa đền
Tại Lễ mở cửa đền Ban tổ chức lễ hội cùng các vị cao niên đại diện đã sắm sửa hương đăng, lễ vật dâng lên trước bài vị của các vị tiên đế tại đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế, Lê Đại Hành Hoàng Đế và Nhà bia tưởng niệm Lý Thái Tổ. Trước nghi thức mở cửa đền, vị thủ lễ thay mặt Ban tổ chức tuyên đọc chúc văn kính cáo trước trời đất, vong linh các vị tiên đế cầu mong các các vị tiên đế phù hộ cho nhân dân cuộc sống được no ấm, mùa màng bội thu, cuộc sống được sung túc, cầu xin việc mở cửa đền để người dân vào lễ hội.
 
Lễ mở cửa đền là một nghi thức tâm linh quan trọng, là lễ khởi đầu trong chuỗi các hoạt động Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Lễ mở cửa đền được thực hiện với ý niệm thể hiện sự thành kính tôn nghiêm của các nhà tổ chức, những hậu bối trước vong linh của các tiên đế, những bậc tiền hiền với công lao to lớn dẹp loạn 12 sự quân, thống nhất đất nước, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, kiến lập nên kinh thành Hoa Lư đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Thực hiện nghi thức mở cửa đền tại Lễ hội Hoa Lư năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO