Ninh Bình: Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2022

Tuyết Chinh| 04/06/2022 07:54

(TN&MT) - Ngày 3/6, tại khu Bến thuyền Tam Cốc, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022. Tại đây, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng 20 xe thu gom rác cho xã Ninh Thắng và xã Ninh Hải.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư đã phát động, kêu gọi đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2022 bằng những hành động thiết thực và hiệu quả.

phat-dong-1.jpg
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình trao tặng 20 xe thu gom rác thải cho xã Ninh Thắng và xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư). Ảnh: TT

Với chủ đề "Chỉ một trái đất", ngày Môi trường thế giới năm 2022 nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Để bảo vệ môi trường sống, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8 2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đông đảo cán bộ, người dân.

Cần có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; xây dựng bộ tiêu chí văn hóa, lối sống xanh trong toàn xã hội. Đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước.

phat-dong-2.jpg
Người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại Khu bến thuyền Tam Cốc. Ảnh: TT

Đồng thời phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nilon. Tăng cường công tác xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn ngân sách chi sự nghiệp môi trường, đẩy mạnh các phong trào làm sạch môi trường.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng 20 xe thu gom rác cho xã Ninh Thắng và xã Ninh Hải.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo nhân dân và đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh trên địa bàn xã Ninh Hải đã ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực Bến thuyền Tam Cốc, bến xe và các tuyến đường trên địa bàn.

Cùng ngày, tại xã Đức Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình), Hội liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đức Long tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề "Chỉ một trái đất".

Trong đợt ra quân này, Hội LHPN huyện Nho Quan và các xã trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân. Làm tốt việc vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường. Cụ thể, thực hiện vệ sinh môi trường ở các khu dân cư; khử trùng tiêu độc ở các khu vực chuồng trại, đường làng, ngõ xóm; khơi thông cống rãnh; phân loại, thu gom, xử lý rác thải.

Tất cả các thôn, xóm, khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, huy động lực lượng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhân dân tham gia tổng vệ sinh, trồng cây xanh ở khu dân cư, trụ sở làm việc, trường học, đường làng, ngõ xóm. Thu gom, phân loại rác thải,vận chuyển đến nơi quy định.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, nhân dân, học sinh đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác và khơi thông cống rãnh trên toàn bộ các tuyến đường của xã.

phat-dong.jpg
Hội viên phụ nữ huyện Yên Mô dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: BNB

Cũng trong sáng 3/6, tại xã Yên Hưng, Hội LHPN huyện Yên Mô tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022.

Hưởng ứng chủ đề "Chỉ một thế giới", tại buổi lễ, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng tích cực Tháng Hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gương mẫu thực hiện bảo vệ môi trường, đồng thời vận động gia đình, người thân và người dân trong cộng đồng thường xuyên, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Trồng, gìn giữ và chăm sóc cây xanh trên đường phố. Thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác bừa bãi, nơi công cộng.

Tham gia xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, trường học, các điểm công cộng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Ngày thứ bảy sạch", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phong trào "Nhà sạch, đường đẹp" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động; thực hiện có hiệu quả Đề án về "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xây dựng mô hình "Nhà sạch, đường đẹp" trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025".

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và các em học sinh Trường THCS xã Yên Hưng đã tham gia dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trung tâm của xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO