Những đồng hoa Tam Giác Mạch ở Lào Cai đang hút khách

28/04/2017 00:00

(TN&MT) - Đúng vào dịp ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay, 3 cánh đồng hoa Tam Giác Mạch ở Lầu Thí Ngài, Na Hối ( huyện Bắc Hà) và Lử Thẩn ( huyện Si Ma Cai ) khoe sắc...

(TN&MT) - Đúng vào dịp ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay, 3 cánh đồng hoa Tam Giác Mạch ở Lầu Thí Ngài, Na Hối ( huyện Bắc Hà) và Lử Thẩn ( huyện Si Ma Cai ) khoe sắc tuyệt đẹp đang thu hút khá đông du khách tới thăm vùng cao Lào Cai.
 
Nhằm phục vụ du khách thập phương tới tham quan, đặc biệt là dịp ngày nghỉ lễ ngày 30 -4 và ngày 1 -5 năm nay, từ đầu tháng 3/2017 lãnh đạo  xã Lầu Thí Ngài( huyện Bắc Hà)  đã vận động nhân dân gieo trồng 4 héc ta cây  hoa Tam Giác Mạch ở khu vực Cổng Trời ở thôn Lử Chồ 1 cạnh đường ô tô và cách thị trấn huyện Bắc hà chưa tới chục cây số nên thuận lợi cho khách du lịch.
 
Làm dáng trên cánh đồng hoa Tam Giác Mạch ở Lầu Thí Ngài (Bắc Hà)
Làm dáng trên cánh đồng hoa Tam Giác Mạch ở Lầu Thí Ngài (Bắc Hà)
Cũng trong dịp này cánh đồng hoa Tam Giác Mạch ở thôn Dì Thàng 1, xã Na Hối cách thị trấn huyện Bắc Hà 4 km về phía đường đi xuống thành phố Lào Cai và cánh đồng hoa Tam Giác Mạch rộng 6 héc ta lớn nhất tỉnh Lào Cai ở xã Lử Thẩn ( huyện Si Ma Cai) cũng đang nở hoa rực rỡ thu hút đông du khách trẻ tới tham quan, khám phá. 
 
Hoa Tam Giác Mạch đang khoe sắc tuyệt đẹp ở vùng cao Lào Cai
Hoa Tam Giác Mạch đang khoe sắc tuyệt đẹp ở vùng cao Lào Cai
Chỉ với  giá 20 ngàn đồng/người trả cho chủ cánh đồng hoa Tam Giác Mạch, du khách có cơ hội chụp ảnh lưu niệm, ảnh cưới  thoải mái trên cánh đồng hoa Tam Giác Mạch mà không bị làm phiền, nếu muốn mặc thêm quần áo người dân tộc địa phương hoặc dắt ngựa chụp ảnh... chỉ thêm một khoản chi phí nho nhỏ nữa.
 
Du khách có cơ hội mua những bó hoa Tam Giác Mạch tự tay cắt ở vườn hoa mình tới thăm hoặc mua bánh làm từ hạt hoa tam Giác Mạch về làm quà cũng sẽ có sẵn phục vụ.
 
Cánh đồng hoa Tam Giác Mạch lớn nhất tỉnh Lào Cai ở xã Lử Thản , huyện Bắc Hà hàng ngày có hàng trăm lượt du khách tới thăm quan, ngày cuối tuần có hàng ngàn người tới thăm.
Cánh đồng hoa Tam Giác Mạch lớn nhất tỉnh Lào Cai ở xã Lử Thản , huyện Bắc Hà hàng ngày có hàng trăm lượt du khách tới thăm quan, ngày cuối tuần có hàng ngàn người tới thăm.
Chị Phan Phượng, cán bộ Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: 
 
Những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch nở hoa màu hồng phấn bạt ngàn phủ kín khắp sườn đồi ở Lầu Thí Ngài, Na Hối ( huyện Bắc Hà), Lử Thẩn ( huyện Si Ma Cai) đẹp tới nao lòng đang là sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách tới thăm tỉnh Lào Cai đầu mùa hè 2017.
 
Phạm Ngọc Triển
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những đồng hoa Tam Giác Mạch ở Lào Cai đang hút khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO