Những dáng cây độc đáo trong rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

12/04/2015 00:00

(TN&MT) - Rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)được Hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là Vườn di sản A SE AN vì nơi đây có nguồn gen phong phú của các loài động...

 

(TN&MT) - Rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)được Hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là Vườn di sản A SE AN vì nơi đây có nguồn gen phong phú của các loài động vật, thực vật vùng khí hậu á nhiệt đới gió mùa.

Khai thác lợi thế này tỉnh Lào Cai đã cho phép Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) và một số công ty du lịch Sa Pa mở các tuyến du lịch thăm quan, khám phá cây rừng tự nhiên mọc trên độ cao hơn 2.200 mét có nhiều dáng lạ và leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng  cao 3.143 mét được mệnh danh là  Nóc nhà Việt Nam và Nóc nhà Đông Dương.

Báo Tài nguyên & Môi trường online xin giới thiệu một số hình ảnh dáng cây núi  lạ, hoa rừng quý của Vườn Di sản A SE AN Sa Pa chúng tôi ghi lại qua các chuyến leo núi khám phá rừng quốc gia Hoàng LIên (Sa Pa). 

       

 

 

 

           

               

 

 

 

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những dáng cây độc đáo trong rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO