Nhức nhối nạn tập kết cát trái phép ở Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô
Thứ Ba 29/10/2019 , 17:42 (GMT+7)(TN&MT) - Thời gian gần đây, nhiều bãi tập kết cát trái phép “mọc” lên ở Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô đoạn qua địa bàn các xã Lộc Tiến, Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Những bãi này nằm lộ thiên ở ven đường, các rừng cây... nhưng cơ quan chức năng hầu như “ngó lơ”.
![]() |
Những ngày cuối tháng 10 này, PV dạo quanh một vòng Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô thì thấy xuất hiện hàng chục bãi tập kết cát lớn, nhỏ |
![]() |
Một số người dân địa phương cho hay, nguồn gốc cát được lấy trộm từ một số vùng ven biển ở huyện Phú Lộc hoặc được mua từ Đà Nẵng, Quảng Nam... ra |
![]() |
Nhiều bãi cát cao nhiều mét, gồm nhiều đống cát lớn đổ sát nhau với dấu xe chạy còn mới |
![]() |
Cát nằm ở các lùm cây, ven đường. Ở một số bãi có thể nhìn thấy nếu đi từ ngoài QL1A |
![]() |
Những bãi cát không rõ nguồn gốc xuất xứ, được khai thác, vận chuyển trái phép tồn tại công khai như thế... mà không hề có sự chấn chỉnh nào từ các cơ quan chức năng |
![]() |
Gần đây giá cát ở Huế tăng “phi mã” nên nhiều người tận dụng cơ hội để tích trữ |
![]() |
Mặt khác, một số thông tin cho rằng vì tại cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô đang tiến hành thi công nhiều dự án nên cần một lượng cát khá lớn. Nhiều người lợi dụng cơ hội này để “đi tắt đón đầu” nên đã tập kết cát lậu trái phép về gần khu vực này để dễ bán |
![]() |
Một bãi cát “khủng” ở xã Lộc Tiến |
![]() |
Có những bãi cát “lậu” phối hợp để sản xuất vật liệu xây dựng |
![]() |
Lãnh đạo địa phương cho rằng các đối tượng lợi dụng thời gian đêm tối để vận chuyển cát đi tiêu thụ, do lực lượng mỏng nên khó khăn trong công tác xử lý |
![]() |
Theo phê duyệt của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tại huyện Phú Lộc chỉ có 2 điểm quy hoạch cát sỏi ở xã Lộc An và Lộc Bổn, vì thế ở Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô không được phép tồn tại các bãi cát... |
![]() | ||||
Theo Phòng TN&MT huyện Phú Lộc, sắp tới sẽ phối hợp công an, chính quyền các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý
|

Cục Cảnh sát môi trường có Cục trưởng mới
Đại tá Thân Văn Hải vừa được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Đừng để thực phẩm sạch mang tiếng 'bẩn'
Mạng xã hội lan truyền thực phẩm bẩn trong hệ thống cung ứng thực phẩm sạch, khiến người dân hoang mang, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc.

Cục Cảnh sát môi trường vào cuộc làm rõ vụ trại lợn xả thải
Đoàn công tác phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước thải tại trại lợn để làm rõ phản ánh.

Doanh nghiệp bị phạt 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường
LONG AN Công ty Kaly bị phạt 155 triệu đồng do thải nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường bên ngoài, không thực hiện đúng nội dung hồ sơ môi trường được xác nhận.

Hai ghe hút cát trái phép bị bắt trên sông Cổ Chiên
VĨNH LONG Công an tỉnh Vĩnh Long liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Resort hạng sang ở Đà Nẵng bị xử phạt vì xả thải sai quy định
Temple Resort Danang bị xử phạt 224,5 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm theo quy định.