Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ Ba, 13/5/2025 8:14 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 29/07/2021 , 15:41 (GMT+7)

Như Xuân - Thanh Hóa: Đồng bào DTTS hiến đất làm đường – gửi gắm niềm tin với người có uy tín

Thứ Năm 29/07/2021 , 15:41 (GMT+7)

(TN&MT) - Ông Lê Ngọc Giáp là người có uy tín trong đồng bào DTTS ở xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ông là một trong những người gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất làm đường giao thông, vận động bà con nhân dân cùng xây dựng Nông thôn mới.

Vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS

Về xã vùng cao Cát Tân của huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa), nằm cách trung tâm huyện chừng 7 km về phía Tây Bắc. Nơi đây có địa hình đồi núi cao, dân số khoảng 2.990 người, trong đó người đồng bào DTTS chiếm tới 45%. Vì vậy, người có uy tín trong đồng bào DTTS giữ một vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình chính trị, an ninh, xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương.

Ông Lê Ngọc Giáp là người có uy tín trong đồng bào DTTS tại thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Ông Lê Ngọc Giáp sinh năm 1956, ở thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), là người dân tộc Thổ, hơn 10 năm nay ông vinh dự được bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ông Giáp là người gương mẫu trong các phong trào, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng các dân tộc tại địa phương, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Giáp trên con đường hình thành từ việc hiến 100m2 của gia đình.

Từng có nhiều năm giữ các chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng bộ xã Cát Tân, và hiện là Phó Bí thư Chi bộ thôn Cát Lợi, ông Lê Ngọc Giáp mang uy tín và sự hiểu biết của mình để tuyên truyền, vận động người dân trong xã gạt bỏ mọi hủ tục, giữ gìn những nét đẹp văn hóa trong cộng đồng mình. Ông trực tiếp hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn trong thôn xóm. Đặc biệt là đối với phong trào xây dựng Nông thôn mới, ông luôn tích cực, năng nổ nhắc nhở người dân bảo đảm công tác vệ sinh môi trường tại khu vực sinh sống, thường xuyên tổ chức quét rọn đường làng, ngõ xóm.

Ông Giáp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Ông Giáp không ngần ngại, đến từng gia đình, trực tiếp phổ biến, tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích và ý nghĩa của phong trào xây dựng Nông thôn mới. Qua đó vận động bà con hiến đất, đóng góp ngày công để chung tay làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Bản thân gia đình ông đã tiên phong trong việc hiến hơn 100m2 đất để mở rộng con đường liên thôn mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì.

Xã Cát Tân là xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Dân số hiện trạng xã đến năm 2021 khoảng 2.990 người với 690 hộ dân sinh sống tại 5 thôn gồm Cát Lợi, Cát Xuân, Thanh Vân, Phụ Vân, Cát Thịnh; Tổng số lao động của xã là 1.590, xã có 4 dân tộc anh em, cơ cấu các dân tộc gồm: Dân tộc Thái 15.81%; Thổ 38.70%, Mường 0.6%; Kinh 44.89%. Riêng đối với thôn Cát Lợi, xã Cát Tân có tới 160/178 hộ là người đồng bào dân tộc, chiếm tới 90%, do đó vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS tại đây là vô cùng quan trọng.

Nói về phần đất mà mình đã hiến, ông Giáp khiêm tốn: “Ở đây có rất nhiều gia đình hiến đất làm công trình phúc lợi chứ không riêng gì tôi. Nhưng phải nói thật, con đường bên cạnh nhà trước đây vốn nhỏ hẹp, bùn đất lầy lội, cỏ mọc um tùm 2 bên, đi bộ mà vẫn còn khó chứ chưa nói đến việc sử dụng phương tiện khác để di chuyển. Hơn nữa, lại là người được bà con dân tộc tại địa phương tin tưởng, nên vào năm 2018, tôi quyết định gương mẫu hiến khoảng 100m2 đất của gia đình để mở rộng, bê tông hóa tuyến đường này”.

Bà con DTTS gửi gắm niềm tin

Không chỉ tiên phong trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại địa phương, ông Lê Ngọc Giáp còn thể hiện vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS khi trực tiếp đi tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia hiến đất làm đường giao thông. Theo ông Lê Hữu Hồng, trưởng thôn Cát Lợi: Từ khi địa phương phát động chương trình xây dựng Nông thôn mới đến nay, toàn thôn Cát Lợi đã có 21 hộ gia đình tham gia hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi, với tổng diện tích đất đã hiến khoảng hơn 4.500m2. Trong đó, gia đình ông Lê Hữu Vinh là hộ hiến nhiều đất nhất với tổng diện tích 250m2.

Sau 2 lần hiến đất của ông Lê Hữu Vinh, 2 con đường bê tông rộng rãi được xây dựng, giúp bà con đi lại dễ dàng.

Ông Lê Hữu Vinh, 59 tuổi, là người dân tộc Thổ ở thôn Cát Lợi. Được biết, gia đình ông Vinh là gia đình thuần nông, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào trồng trọt, sản xuất nông nghiệp. Dẫn chúng tôi thăm quan con đường bê tông còn nguyên màu mới, được hình thành trên mảnh đất của gia đình, ông Vinh chia sẻ: Đúng là đất đai là tài sản quý giá của gia đình tôi, khi nhà nước có chủ trương, địa phương thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới mà đường giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng, nên gia đình quyết định đóng góp một phần đất để làm đường giao thông, giúp bà con đi lại dễ dàng hơn.

Ông Lê Hữu Vinh, người dân tộc Thổ ở xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã hiến hơn 250m2 đất để làm đường giao thông.

Cụ thể vào năm 2019, sau khi được ông Lê Ngọc Giáp – người có uy tín trong đồng bào DTTS vận động, tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình xây dựng Nông thôn mới. Ông Lê Hữu Vinh đã bàn bạc với vợ, quyết định hiến hơn 120m2 đất của gia đình để làm đường giao thông. Đến năm 2020, gia đình tiếp tục hiến thêm 130m2 đất nữa mà không nhận đền bù.

Ông Lê Ngọc Giáp, sinh năm 1956, dân tộc Thổ tại thôn Cát Lợi, xã Cát Tân. Là 1 trong số 101 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Như Xuân. Từ năm 1974 – 1990, ông Giáp nhập ngũ, tham gia mặt trận Giải phóng miền Nam và chiến trường Cam-pu-chia. Đến năm 1991-1994, ông Lê Ngọc Giáp về địa phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tân. Từ năm 1994-2005, ông làm Chủ tịch UBND xã Cát Tân. Từ năm 2005-2010, ông được bầu làm Bí thư Đảng bộ xã Cát Tân. Từ năm 2010 đến nay, ông về hưu và tiếp tục được tin tưởng, tín nhiệm trở thành người có uy tín trong đồng bào DTTS tại địa phương và tham gia các hoạt động về Đảng tại Chi bộ thôn Cát Lợi. Năm 2018, gia đình ông Giáp đã tiên phong hiến gần 100m2 đất để mở rộng con đường liên thôn mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì. Năm 2017, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lê Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tân chia sẻ: Những năm qua, ông Lê Ngọc Giáp là người có uy tín trong đồng bào DTTS, luôn được nhân dân tại địa phương tín nhiệm, tin tưởng. Ông Giáp từng làm cán bộ xã, nên rất am hiểu về pháp luật, là cầu nối gần gũi giữa chính quyền và bà con đồng bào dân độc, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Ông Lê Ngọc Giáp và Lê Hữu Vinh đều là những người năng nổ, tích cực trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, cả 2 người đều đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất ở, đất vườn, đất sản xuất để làm đường giao thông, giúp bà con thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế.

Theo báo cáo UBND xã Cát Tân, từ khi địa phương phát động chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhân dân các thôn trong xã đã hiến hàng chục ngàn mét vuông đất để xây dựng công trình phúc lợi mà không nhận tiền đền bù. Cụ thể, thôn Cát Xuân hiến 4.148m2, thôn Cát Lợi hiến 4.866m2, thôn Thanh Vân hiến 7.070m2, thôn Phụ Vân hiến 1.801m2, thôn Cát Thịnh hiến 1.123m2.

Riêng thôn Cát Lợi có tổng cộng 21 hộ dân tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông với tổng diện tích là 4.866m2. Trong đó hộ Ông Lê Hữu Vinh, 59 tuổi, người dân tộc Thổ hiến nhiều đất nhất với diện tích 250m2. Năm 2019, ông Lê Hữu Vinh đã quyết định hiến hơn 120m2 đất ở gồm 2 mét chiều rộng, hơn 60m chiều dài để làm đường giao thông. Sau khi nhận thấy việc làm đường giao thông giúp bà con đi lại thuận tiện, thuận lợi vận chuyển nông sản đi tiêu thụ, đến năm 2020, ông Vinh tiếp tục hiến gần 130m2 đất sản xuất nông nghiệp để làm đường, đồng thời không nhận tiền đền bù.

Với những đóng không nhỏ cho cộng đồng và xã hội, năm 2017, ông Lê Ngọc Giáp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

  • Đặc sắc Ngày hội hoa đào Lóng Luông
    Dân tộc thiểu số 10/02/2025 - 16:15

    (TN&MT) – Ngày hội hoa đào là hoạt động được xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân mới, khi hoa đào nở rộ, nhằm tôn vinh nét đẹp của hoa đào Lóng Luông; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Lóng Luông với nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo.

  • Lào Cai: Độc đáo Lễ cúng “Thần Nước, Thần Rừng” của người Hà Nhì
    Dân tộc thiểu số 05/02/2025 - 18:50

    (TN&MT) - Sau Tết Nguyên Đán, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Ý Tý, Lào Cai lại cùng nhau cúng “Thần Nước, Thần Rừng” cầu mong bình an, no ấm, hạnh phúc và giáo dục con cái bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Đây là một nét văn hoá đặc sắc riêng của dân tộc Hà Nhì ở vùng cao Lào Cai.

  • Hòa Bình: Tục để cây mía bên ban thờ của người Mường
    Dân tộc thiểu số 31/01/2025 - 22:10

    (TN&MT) - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để sum vầy, mà còn là thời điểm để mỗi người tìm về cội nguồn văn hóa, gìn giữ những phong tục truyền thống tốt đẹp. Trong văn hóa của người Mường ở tỉnh Hòa Bình, cây mía không chỉ là một loại cây trồng thông thường, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

  • Dọc đại ngàn Trường Sơn
    Dân tộc thiểu số 28/01/2025 - 22:55

    (TN&MT) - Trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cơ Tu, Kor, Xơ Đăng, Bhnoong ở Quảng Nam đang từng ngày thay đổi nhờ sự trợ lực từ những chính sách của Đảng, Nhà nước. Hàng loạt các chính sách vùng đồng bào đang được phát huy hiệu quả đã tạo ra sức bật lớn trong đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế bền vững để đời sống hơn xưa.

  • Nâng cao hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
    Dân tộc thiểu số 03/01/2025 - 22:51

    Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1716/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

  • Bát Xát (Lào Cai): Khai mạc Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi
    Dân tộc thiểu số 19/12/2024 - 15:49

    (TN&MT) - Ngày 19/12, tại chợ trung tâm thị trấn, UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ phía Bắc tổ chức “Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Ngày hội hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; công bố các sản phẩm OCOP năm 2024 và khánh thành chợ trung tâm thị trấn Bát Xát.

  • Những người Khơ Mú (Mường Chà) giữ hồn dân tộc
    Dân tộc thiểu số 04/12/2024 - 17:26

    (TN&MT) - Cuối năm, trời Điện Biên nắng vàng như rót mật. Quốc lộ 12 đen lĩnh như tấm lụa vắt ngang giữa đại ngàn. Độ này, hoa dã quỳ nở khắp cung đường, vàng xuộm. Bản Khơ Mú bình yên, khiêm tốn bên dòng Nậm Mức. Cả bản Púng Giắt , xã Mường Mươn có 92 hộ, hơn 400 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Khơ Mú. Năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm mạnh còn 22,85%. Dù cuộc sống vẫn còn không ít khó khăn, nhưng họ vẫn hào sảng say sưa hát, say sưa múa… lạc quan và yêu đời như vốn tự nhiên có của mảnh đất này...

  • Tưng bừng ngày hội các dân tộc vùng Đông Bắc
    Dân tộc thiểu số 03/11/2024 - 08:37

    (TN&MT) - Tối 2/11, tại TP. Lạng Sơn, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2024.

  • Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc
    Dân tộc thiểu số 19/10/2024 - 21:45

    Đến năm 2030, phấn đấu 100% đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực về nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm tra trong thực hiện chính sách dân tộc.

  • Quảng Nam: Đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi còn dưới 10%
    Dân tộc thiểu số 24/09/2024 - 18:49

    Ngày 24/9, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2024.

  • E-magazine: Thần tốc vì ngày mai Làng Nủ
    Dân tộc thiểu số 22/09/2024 - 21:20

    (TN&MT) - Làng Nủ - cái tên mà trong những ngày qua, hầu như bất kỳ ai, đã là con dân của đất Việt hầu như đều đau đáu trông về. Làng Nủ - là nơi mà gần như bất kỳ con tim người Việt trên mảnh đất hình chữ S đều hướng về. Làng Nủ là nơi bàn chân của con Lạc, cháu Hồng đều muốn đến... Và dù là ai, ở cương vị nào, ở công việc nào, tất cả đều hối hả, thần tốc để có thể bù đắp, để có thể sẻ chia, đồng hành và tất cả đều cùng vì mục tiêu - vì ngày mai Làng Nủ.

  • Điều kỳ diệu ở Lào Cai: Người dân Làng Nủ nhanh chóng có nơi ở mới
    Dân tộc thiểu số 21/09/2024 - 16:55

    (TN&MT) - Đúng 7 ngày, khu tạm cư mới gồm 23 ngôi nhà cho các hộ dân làng Nủ đã chính thức hoàn thành trong sự đón chờ của dân làng và nhân dân đồng bào cả nước.

Xem thêm