Nhiều ngày sau bão số 5, đường phố Cố đô Huế vẫn ngỗn ngang cây xanh

Văn Dinh| 21/09/2020 19:02

(TN&MT) - Dù bão số 5 đã trôi qua nhiều ngày, thế nhưng lượng cây xanh ngã đổ rất nhiều trên các tuyến đường khiến đường phố tại Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn còn ngỗn ngang vì không thể dọn dẹp kịp trong ngày một ngày hai...

Bão số 5 đi qua Thừa Thiên Huế vào sáng 18/9 đã khiến khoảng 15.000 cây xanh trên toàn tỉnh gãy đổ, trong đó TP. Huế cũng đã gần 3.000 cây

Lượng cây xanh ngã đổ la liệt đã khiến toàn TP. Huế ngỗn ngang, giao thông ách tắc, gây nguy hiểm cho người đi đường

Có 12 người bị thương do cây đổ đè lên và bị các vật liệu rơi trúng; 19 ô tô, mô tô hư hỏng do cây đổ

Sau khi bão tan, các cơ quan ban ngành của Huế đã huy động lực lượng phối hợp thu gọn cây cối... Nhiều người dân, sinh viên... cũng đã tự nguyện tham gia dọn dẹp. Ảnh chiều muộn 21/9

Công ty CP Môi trường đô thị Huế đã huy động toàn bộ phương tiện cùng với sự hỗ trợ 20 xe ben, 10 xe tải loại lớn, 10 xe tải nhỏ doanh nghiệp Hùng Đạt tiến hành trung chuyển rác ở 3 điểm tập trung (đường Nguyễn Huệ, trước Cung An Định trước cây xăng trên đường Kim Long, đường Nguyễn Trãi) tham gia vận chuyển rác ra khỏi thành phố

TP. Huế cũng đã phối hợp với việc ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp cây cối. Ảnh chiều 21/9

Hàng nghìn m3 cây xanh bị ngã đổ đã được thu gom và chuyển ra ngoài thành phố. Ảnh chiều 21/9

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, đến chiều  tối 21/9 (ảnh), lượng cây xanh và rác từ cây vẫn còn rất nhiều, ngỗn ngang khắp TP. Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ cho rằng, sau cơn bão số 5 là cơ hội để TP. Huế chỉnh trang hệ thống cây xanh công cộng

“Những thiệt hại về cây xanh có những lý do khách quan và chủ quan, là bài học quý giá để chúng ta đánh giá lại công tác quản lý và bảo vệ cây xanh trong thời gian qua, từ đó có những phương án phù hợp, những loại cây phù hợp đối với khí hậu và cảnh quan của Huế để trồng thay thế. Một số loại cây không phù hợp tại một tuyến đường cần sớm được thay thế”, ông Thọ nói

Bão số 5 đi vào Thừa Thiên Huế đã gây nhiều thiệt hại, có 4 người chết, 92 người bị thương; hơn 21.000 nhà tốc mái. Hệ thống điện hư hỏng đến 80%...

 Nhiều lá cây đã khô nhưng vẫn chưa được dọn, ảnh chiều 21/9

 Ẩnh chụp chiều 21/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều ngày sau bão số 5, đường phố Cố đô Huế vẫn ngỗn ngang cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO