Nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn trong những ngày tới

Thanh Tùng| 27/08/2021 12:27

(TN&MT) - Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ. Dự báo, mưa lớn sẽ còn diễn ra tại Bắc Bộ và lan rộng ra khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới.

Mưa lớn gây ngập lụt tại TP. Hải Phòng ngày 26/8

Thiệt hại tại nhiều địa phương

Trận mưa lớn kéo dài từ 5h30 đến 10h ngày 26/8 khiến toàn bộ 7 quận nội thành TP. Hải Phòng ngập sâu từ 0,4-1,2 m. Hàng loạt tuyến phố chính của quận Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An, Ngô Quyền... bị ngập 0,4-1 m. Phố Cầu Đất và Nguyễn Khuyến ngập sâu nhất, tới 1,2 m nước. Nước tràn vào nhà dân khiến mọi hoạt động ngưng trệ.

Nhà chức trách Hải Phòng xác nhận đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm 2021 và gây ngập lụt nặng nhất trong 15 năm trở lại đây. Điều đau lòng là ngay sau trận mưa lớn gây ngập lụt, 2 cháu bé là chị em ruột không may bị ngã xuống lòng hồ Tiên Nga thuộc quận Ngô Quyền dẫn tới đuối nước.

Trước đó, mưa to kèm giông lốc vào khoảng 3h sáng 24/8, tại thôn Khau Phiêng (xã Khau Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 1 nhà dân bị sập hoàn toàn; 2 nhà bị sạt lở ta luy dương. Đường giao thông huyện từ xã Yên Hoa đến trung tâm xã Khâu Tinh bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, 3 cháu nhỏ tại thôn Khâu Phiêng bị thiệt mạng do nhà bị sập.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm ngày 26/8, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào dông rải rác; riêng khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng Bằng và khu Đông Bắc Bắc Bộ và đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/8 đến 7h ngày 27/8) như: Thọ Xuân (Thanh Hóa) 108,4mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 89,4mm, Hà Trung (Thanh Hóa) 83,0mm, Quốc Oai (Hà Nội) 71,4mm, Phục Hòa (Cao Bằng) 63,0mm…

Nguyên nhân gây mưa lớn tại Hải Phòng, Tuyên Quang cũng như nhiều tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ những ngày qua là do khu vực này đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, tính đến 17h00 ngày 25/8, mưa lớn, lũ quét sạt lở đất xảy ra từ ngày 22-25/8 đã làm 3 người chết, 1 người bị thương; 1 nhà bị sập (Tuyên Quang), 1 nhà bị cuốn trôi (Sơn La), 80 tốc mái, hư hỏng (Hà Giang 1, Tuyên Quang 34, Thái Nguyên 11, Sơn La 34).

Mưa lớn cũng làm 169,9 ha lúa, 301,1 ha rau màu bị ngập, thiệt hại; 114 gia súc, 499 gia cầm bị chết; 8,5 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Về giao thông, 5 tuyến đường tỉnh và một số tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập. Ngoài ra, ảnh hưởng của mưa lớn còn làm xói lở móng 2 cột điện, đứt gãy 1.700m kênh tại Sơn La.

Mưa lan rộng ra Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, mưa lớn ở Bắc Bộ đang lan rộng ra các các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa lớn trong những ngày tới.

Đối với khu vực Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ nay đến ngày 28/8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ từ nay đến ngày 28/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 150mm; khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông chủ yếu tập trung và chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều địa phương tại khu vực Tây Nguyên có mưa lớn trong những ngày tới

Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết ngày 26/8 nhiều địa phương đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 13h đến 22h ngày 26/8) như: Liên Khương (Lâm Đồng) 107mm, Đăk Đoa (Gia Lai) 98.6mm, Ea Car (Đắk Lắk) 91,0mm, Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) 102.0mm… Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 28/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 150mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định từ nay đến ngày 28/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ đang hạ trục xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Dự báo trong ngày và đêm hôm nay (27/8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Còn khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ trên Biển Đông
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), từ nay đến hết năm 2021, còn khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó, có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng đặc biệt lưu ý là mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11/2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.
Thiệt hại khoảng 262 tỷ đồng vì thiên tai
Thống kê từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 4 cơn bão, 2 ATNĐ trên biển Đông, 88 trận động đất nhẹ, 274 trận mưa đá, dông lốc, sét; 56 trận mưa lớn, lũ cục bộ, trong đó 8 trận lũ ống, lũ quét, 153 vụ sạt lở bờ sông, 7 đợt nắng nóng và 5 đợt không lạnh, gió mùa đông bắc trong đó đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ ngày 7-13/1/2021.
Tính đến 8h ngày 26/8/2021, thiên tai từ đầu năm đã làm 39 người chết, 64 người bị thương; 221 nhà sập đổ hoàn toàn, 7.570 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 6.008 gia súc, gia cầm bị chết; 69.878 ha lúa, rau màu và 6.580 ha cây trồng bị thiệt hại. Thiên tai cũng làm 7,2 km đê, kè, kênh mương hư hỏng, sạt lở; 10,6km đường giao thông sạt lở; 109.718 m3 đất đá, bê tông. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 262 tỷ đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn trong những ngày tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO