Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4 và 1/5

Anh Dũng| 29/04/2022 15:32

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc và mới lạ, dự báo lượng khách đến du lịch Đà Nẵng tăng cao.

a0.jpg

Vũ hội đường phố thu hút đông đảo người xem

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng đã ban hành danh mục hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) với gần 30 hoạt động.

Trong ngày 30/4, toàn thành phố diễn ra hàng loạt hoạt động sôi nổi như: chương trình vũ hội đường phố, âm nhạc đường phố, ảo thuật đường phố tại hai bên bờ sông Hàn. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động tại Công viên APEC và chương trình biểu diễn tổng hợp tại sàn cảnh quan, Công viên phía Bắc, bờ Đông cầu Trần Thị Lý. Ngoài ra, đêm nhạc The Rap Show diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn với sự tham gia của nhiều ca sĩ, rapper nổi tiếng, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả.

a1.jpg

Khai trương Phố du lịch An Thượng tối 28/4

Trong ngày 30/4 và 1/5, chương trình “Âm nhạc mùa hè cùng Strongbow” diễn ra tại sàn cảnh quan Công viên phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng hấp dẫn người xem đến với dạ tiệc âm nhạc. Song song đó, hô hát bài chòi và biểu diễn hòa tấu, độc tấu các nhạc cụ dân tộc diễn ra ở vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía Nam bờ Đông cầu Rồng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, ngành du lịch TP. Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giải trí hấp dẫn để phục vụ nhu cầu vui chơi người dân địa phương và du khách. Các hoạt động đặc trưng như: khiêu vũ vũ điệu sông Hàn, biểu diễn nhạc hơi, biểu diễn các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật tuồng, khai trương Phố du lịch An Thượng, khai trương bãi biển đêm Mỹ An, chương trình “Xiếc thú - Hề - Ảo thuật”, chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, show Áo dài, triển lãm mỹ thuật “Hội tụ sắc màu”, sự kiện “Đường chạy sắc màu - Color me run 2022”…

a2.jpg

Lễ hội Ẩm thực và bia B'estival với các màn trình diễn sôi động tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, với chủ đề “Enjoy Danang - Tận hưởng Đà Nẵng”, thành phố đưa ra nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn tại các điểm tham quan, vui chơi giải trí để sẵn sàng đón, phục vụ du khách như: lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022 và show diễn “Lâu đài Mặt trăng” tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, trình diễn show diễn thực tế múa Lân - Sư - Rồng tại Công viên châu Á, trải nghiệm Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài cùng "Vòng quay may mắn"… Các hoạt động thể thao như trình diễn thuyền buồm, tổ chức cuộc thi “Giải đua thuyền buồm các CLB Đà Nẵng mở rộng”, Lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2022.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết: Hiện nay, ngành du lịch đã nhận được những tín hiệu rất tích cực của du khách, đặc biệt là du khách trong nước, từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các chương trình tham quan du lịch tới Đà Nẵng. Qua thông tin từ doanh nghiệp, thành phố đang nhận được tín hiệu tích cực từ thị trường khách trong nước, trong đó có những đoàn khách MICE rất lớn, khoảng 700 đến hơn 1000 khách sẽ tới tham quan, tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo tại TP. Đà Nẵng trong dịp 30/4, 1/5 tới.

a3.jpg

Show diễn thực tế múa Lân - Sư - Rồng tại Công viên châu Á hứa hẹn thu hút đông đảo du khách

Cũng theo ông Bình, các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng được xác định hướng đến các hoạt động du lịch chất lượng cao như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo). Thành phố đang xúc tiến tổ chức các sự kiện du lịch kết hợp thể thao, nghỉ dưỡng như du lịch Golf với các giải đấu quốc tế và khu vực. Dự kiến Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện quy mô, hấp dẫn, đặc sắc thu hút khách như cuộc thi IRONMAN 70.3, lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2022…

Thông tin từ Sở Du lịch, hiện tại, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Ước tính, trong thời gian từ ngày 27/4 đến 3/5 có khoảng 600 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng; trong đó có 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan (Bangkok), Hàn Quốc (Incheon). Công suất phòng khối khách sạn, resort 4-5 sao dự kiến đạt khoảng 70-75%, trong đó khách sạn ven biển đạt hơn 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm có công suất khoảng 50%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4 và 1/5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO