Nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi thiệt hại nặng do bão số 5

Huỳnh Lệ| 31/10/2019 18:06

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng ngày 30/10 đến đến sáng 31/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, làm cho hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, giao thông chia cắt và nhiều diện tích cây trồng bị hư hại nặng nề.

Hàng trăm nhà dân ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái vào tối qua

Tại xã Đức Minh, Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, mưa bão đã làm 4 người dân bị thương, trong đó, có 3 người đang được điều trị tại cơ sở y tế huyện và một người được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa lũ cũng đã làm 447 ngôi nhà ở huyện Mộ Đức bị sụp, sạt vách, tốc mái, thiệt hại hoàn toàn 50 ha rau màu, ngập 150 giếng nước sinh hoạt ở các xã Đức Phú, Đức Tân, Đức Hòa, Đức Chánh, Đức Thắng, Đức Lân. Ước tính thiệt hại lên đến 1,1 tỷ đồng.

Người dân tiến hành lợp lại mái nhà sau khi cơn lốc đi qua

Hiện huyện Mộ Đức đang tập trung lực lượng giúp dân khôi phục lại nhà cửa để ổn định lại chỗ ở, đồng thời phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện về các địa phương chỉ đạo khắc phục và ứng phó với đợt lũ đang dâng cao.

Tại huyện miền núi Sơn Hà, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt hoàn toàn, nhiều ngôi nhà tốc mái, hàng trăm hecta cây trồng của nông dân bị nhấn chìm trong nước.

Hiện nay, mực nước trong hồ Hồ Nước Trong, huyện Sơn Hà, đạt mức 115,9m; lưu lượng nước về hồ khoảng 394 m3/s, lưu lượng về hạ du 40m3/s (qua tổ máy phát điện); hồ ĐakRe đạt cao trình 933,1m, lưu lượng xả 11,9m3/s (qua máy phát điện).

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt kịp thời để phát dọn những cây ngã ra Quốc lộ 1A đoạn qua xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại

Lúc 6 giờ sáng 31/10/2019, tại cầu tràn Thạch Nham và Cầu Sơn Giang qua Sơn Linh, cầu Sơn Kỳ đã ngập sâu; một số sông suối nhỏ ở các xã: Sơn Nham, Sơn Linh, Sơn Cao, Sơn Thủy bị ngập, cô lập cục bộ một số khu vực. Các xã Sơn Nham, Sơn Linh, Sơn Cao bị chia cắt hoàn toàn. Tuyến đường Tòa án huyện – Cà Tu bị sạt lở, cầu Tà Man 1 tuyến đường Di Lăng – Sơn Bao bị hư hỏng nặng.

Lúc 10 giờ 30 sáng 31/10/2019, mưa tiếp tục trút xuống ở khu vực Di Lăng và các xã phía Tây Nam huyện, nước sông Re lên nhanh, các cầu nhỏ như Tà Mương (Sơn Thủy), Cầu Đôi (Sơn Hải) trên tuyến Di Lăng - Sơn Ba bị ngập nước; cầu Sông Rin (Di Lăng) mực nước cách mặt cầu 0,5m.

Nhiều tuyến đường của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu khiến các xã bị cô lập, giao thông chia cắt

Mưa bão đã làm 9 nhà ở bị hư hỏng (bao gồm 3 nhà ở thôn Gò Ra, Sơn Thành bị cây ngã đổ đè, làm hư hỏng mái nhà; 4 nhà ở thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy; 1 nhà ở Sơn Trung và 1 nhà ở Sơn Giang bị tốc mái). Có khoảng 120ha khoai mì và keo bị ngã đổ.

Do cây cối bị ngã đỗ vào đường dây, từ 20 giờ ngày 30/10, toàn bộ huyện Sơn Hà bị mất điện, ngành điện đã khắc phục cấp điện lại. Thị trấn Di Lăng (huyện Sơn Hà) đã theo dõi và tổ chức di dời 6 hộ ở khu vực Nước Nia có nguy cơ bị sạt lở cao đến nơi an toàn.

Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Hà và các địa phương đã triển khai lực lượng để chốt chặn, không cho người dân qua lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi thiệt hại nặng do bão số 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO