Nhật Bản trình kế hoạch cắt giảm 26% lượng khí thải vào năm 2030 lên Liên Hợp Quốc

19/07/2015 00:00

(TN&MT) - Theo một kế hoạch đệ trình lên Liên Hiệp Quốc mới đây, Nhật Bản sẽ cắt giảm 26% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2013.

(TN&MT) - Theo một kế hoạch đệ trình lên Liên Hiệp Quốc mới đây, Nhật Bản sẽ cắt giảm 26% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2013.
 
Reuters đưa tin, so với năm 2013, việc cắt giảm 26% lượng khí thải của Nhật Bản vào năm 2030 sẽ cao hơn nhiều so với việc giảm lượng khí thải từ 18-21% của Mỹ  vào năm 2025 và 24% của Liên minh châu Âu vào năm 2030.
 
Tuy nhiên, những người không đồng tình cho rằng mục tiêu này thấp hơn so với các nước công nghiệp lớn khác. Khí thải của Nhật Bản đã tăng mạnh kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 thúc đẩy sự thay đổi than và khí đốt làm nhiệt điện, khiến mục tiêu này khó đạt được.
 
Mục tiêu được dựa trên kế hoạch phát điện của chính phủ vào năm 2030 mà Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã hoàn thành mới đây.
 
Than được dự trữ sau khi được nhập khẩu tại cảng Onahama ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima
Than được dự trữ sau khi được nhập khẩu tại cảng Onahama ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima
 
Các kế hoạch quốc gia sẽ hình thành nền tảng cho hiệp ước toàn cầu tại Paris vào tháng 12 năm nay nhằm cố gắng ngăn chặn biến đổi khí hậu trở nên thảm khốc. Mục tiêu đưa ra là kiềm chế nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhưng dường như những cam kết thực hiện trong năm nay sẽ không đạt được mục tiêu đó.
 
Việc đệ trình cam kết của Nhật Bản nâng tổng số cam kết khí hậu của quốc gia lên 46.
 
Tokyo đang lên kế hoạch đạt 26% điện năng từ than vào năm 2030, 27% từ khí và 22-24% từ năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, Tokyo cũng sẽ phụ thuộc vào điện hạt nhân, và được cho là chiếm tới 20-22% trên tổng sản lượng điện năm 2030.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian & Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản trình kế hoạch cắt giảm 26% lượng khí thải vào năm 2030 lên Liên Hợp Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO