Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh Thái Nguyên

Đức Nam| 06/12/2019 18:27

(TN&MT) - Trong 2 ngày 5,6/12, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra.

Quang cảnh Đại hội Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh lần thứ V đã trình bày diễn văn  tại Đại hội nêu rõ: Đây là thời điểm để Hội Nhà báo tỉnh tập trung đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V và kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tập thể Hội Nhà báo tỉnh tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm để thảo luận, xây dựng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2019-2024 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể, sát thực. 

Đại hội lần này đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 như: Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội hoạt động có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của địa phương; Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo; Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhằm xây dựng đội ngũ làm báo đủ năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu về truyền thông trong tình hình mới.

Theo đó, Hội Nhà báo tỉnh đã thống nhất đưa ra 9 nhiệm vụ và 7 giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên. Đại hội tiếp tục chương trình thảo luận về một số vấn đề được các nhà báo, hội viên quan tâm như: Tổ chức Hội các cấp cần thực sự là nơi hội viên gửi niềm tin, tâm tư nguyện vọng và tạo được sự đoàn kết, trí tuệ tập thể để phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về lĩnh vực chuyên môn; Ứng dụng công nghệ thông tin; đấu tranh với những thông tin phiến diện, suy diễn trên báo chí...

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất diễn ra chiều 5-12. Theo đó, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp Hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, 3 đồng chí trong Ban Kiểm tra. Cũng tại kỳ họp thứ Nhất, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh lần VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên và Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội. Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm(từ trái sang thứ 5) tái đắc cử chức chủ tich Hội nhà Báo tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới.

Trước khi tiến hành Đại hội, sáng 5/12, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức dâng hương tại Di tích lịch sử TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (T.P Thái Nguyên).

Theo Tin tự viết
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh Thái Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO