Nguyễn Trãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Nguyễn Trãi
Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, sáng 18/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương và dự Lễ khai bút đầu xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
  • “Góc trời Âu” nơi đất Việt
    (TN&MT) - Khi cái lạnh ùa về, rừng phong bỗng trở mình chuyển từ lá xanh sang màu lá đỏ. Một màu như lửa “cháy rực” cả cánh rừng cổ thụ bạt ngàn. Rét càng buốt giá, tê tái thì lá phong càng đỏ rực, thu hút giới trẻ về với thiên nhiên. Vẻ đẹp làm đắm say lòng người không phải ở xứ Hàn, xứ Nhật hay xa tít trời Âu mà ngay trong lòng thành phố Chí Linh (Hải Dương) - “góc trời Âu” hấp dẫn này chỉ cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km.
  • Phương tiện giao thông “cày” nát vỉa hè
    (TN&MT) - Phố Nguyễn Trãi (Hà Nội) là một trong những con phố luôn trong tình trạng quá tải các phương tiện giao thông.
  • Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chuyển nhượng đất mà không xin phép Thủ tướng
    (TN&MT) - Thanh tra Chính phủ kết luận, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đất đai, đặc biệt là việc chuyển nhượng hơn 30.000 m2 đất tại 152 Trần Phú (phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh) khi không xin phép Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất …
  • TP. Vinh: Xấu xí, nguy hiểm vì… rào đường thi công kéo dài
    (TN&MT) - Khoảng hơn 2 tháng nay, tại khu vực ngã ba Quán Bàu (phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm vì có nhiều chỗ bị rào lại để sửa nhưng thời gian đã quá lâu chưa hoàn thiện.
  • Dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi
    (TN&MT) - Ngày 22-9 (tức 16 tháng Tám năm Tân Sửu), tại Đền thờ Nguyễn Trãi thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442 - 2021).
  • Hải Phòng: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Trãi
    (TN&MT) - Dự án cầu Nguyễn Trãi là công trình giao thông trong đô thị thuộc nhóm A, cấp đặc biệt bắc qua sông Cấm, bởi vậy đòi hỏi yêu cầu đặc thù về kiến trúc nên cần phải tổ chức thi tuyển.
  • Vụ “đất tặc” lộng hành ở Ninh Bình: Chính quyền đã vào cuộc kiểm tra
    (TN&MT) - Liên quan đến việc khai thác đất trái phép tại khu vực lòng hồ thôn Đá Hàn, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), Sở TN&MT tỉnh và UBND huyện Gia Viễn đã nhanh chóng kiểm tra sau phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường.
  •  Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi
    (TN&MT) - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi, kết nối trục đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Trãi tại nút giao Ngã 5 sân bay Cát Bi với đường Lê Thánh Tông (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) với Khu đô thị mới phía Bắc sông Cấm.
  • Anland Lakeview: Thiết kế tối ưu, nâng tầm cuộc sống
    (TN&MT) - Tận dụng những lợi thế từ vị trí đắc địa mang lại, các căn hộ tại Anland Lakeview đều được thiết kế thông minh và gần gũi với thiên nhiên, góp phần mang đến cho những cư dân tương lai trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn.
  • Thái Nguyên: Trại lợn nuôi gia công cho C.P của vợ Phó giám đốc Sở gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hai trại nuôi lợn gia công cho Công ty C.P của bà Trần Thị Mai (vợ ông Ngô Văn Ban - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên) tại xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên và tại xã Phúc Thuận (TX. Phổ Yên) nhiều năm nay xả thải ra sông, suối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống, sức khoẻ người dân.
  • Thái Nguyên: Trại nuôi lợn gia công cho Công ty C.P xả thải ra sông, suối gây ô nhiễm môi trường
    (TN&MT) - Mới đây, người dân tại các xã Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận thuộc huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) cũng liên tục phản ánh việc nhiều trang trại nuôi lợn gia công cho Công ty C.P tại Thái Nguyên xả thải trực tiếp ra sông, suối gây ô nhiễm nguồn nước.
  • “Cát tặc” ngang nhiên “rút ruột” sông Bằng Giang
    (TN&MT) - Hiện nay trên sông Bằng Giang, tỉnh Cao Bằng đang diễn ra thực trạng "cát tặc" ngang nhiên khai thác cát, sỏi trái phép, khiến người dân bức xúc khi dư luận đặt ra câu hỏi: Có hay không các đối tượng hút cát trái phép có được sự bao che, tiếp tay?
  • Giới nhà giàu chi tiền tỷ để sở hữu căn hộ hạng sang giúp bảo vệ sức khỏe 
    (TN&MT) - Vị trí đắc địa, số lượng căn hộ giới hạn, tiện ích cao cấp cùng hệ sinh thái "4 An" độc đáo là những yếu tố đưa King Palace trở thành điểm đến hàng đầu của giới tinh hoa Hà Thành. Đây cũng là dự án duy nhất thuộc dòng căn hộ cao cấp đã cất nóc và sẽ bàn giao vào Quý II/2020 tại khu vực quận Thanh Xuân và Đống Đa, Hà Nội. 
  • Hiện thực hóa giấc mơ mua căn hộ cao cấp tại quận Thanh Xuân
    (TN&MT) - Dịp cuối năm, King Palace đang có chính sách bán hàng với những ưu đãi đặc biệt dành tặng khách hàng. Có thể nói đây chính là thời điểm tốt nhất trong năm để khách hàng mua được căn hộ cao cấp tại quận Thanh Xuân với mức giá tốt nhất.
  • Đắk Nông: Siết chặt quản lý, giám sát khai thác khoáng sản
    (TN&MT) - Trước vấn nạn khai thác tài nguyên khoáng sản như cát, đá, đất…trái phép diễn biến phức tạp. UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo cho các Sở, ngành và địa phương từ cấp xã, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm. 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO