nguy cơ thiên tai

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ thiên tai ở khu vực miền núi
Thời gian qua, chính quyền các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn miền núi của tỉnh, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
  • Các nước dễ bị tổn thương sắp hết thời gian để giải quyết khủng hoảng khí hậu
    (TN&MT) - Ông António Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây cho biết, thế giới đã hết thời gian để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2 độ C – vốn là vấn đề “sinh tử” đối với các quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng.
  • Cảnh báo sớm là yếu tố chính giảm nguy cơ thiên tai
    (TN&MT) - Nhận định, dự báo, cảnh báo thiên tai có vai trò hết sức quan trọng góp phần giảm bớt thiệt hại về người và tài sản, ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã và đang có những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng và khả năng quan trắc, dự báo, cảnh báo, truyền tin khí tượng thủy văn từ Trung ương đến địa phương.
  • Lào Cai: Khẩn trương di dân ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai
    (TN&MT) - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, thời tiết tại tỉnh Lào Cai có nhiều diễn biến cực đoan, dẫn tới nhiều nguy cơ gây thiên tai nguy hiểm tác động đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhằm giảm thiểu thiệt hại, trước và trong mùa mưa bão, công tác di dời và sắp xếp dân ra khỏi vùng thiên tai cần được tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện.
  • Hòa Bình: Hơn 7.000 hộ ở vùng nguy cơ thiên tai chưa được di dời
    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 7.146 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai nhưng chưa được bố trí sắp xếp, ổn định đến nơi ở mới an toàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO