Người Indonesia

Trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 người Indonesia ở Bình Dương có kết quả âm tính
(TN&MT) - Sáng 2/7, Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trường hợp nghi mắc COVID-19 người Indonesia và 145 người tiếp túc đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
  • Người Indonesia tuyệt vọng chạy trốn khỏi vùng động đất
    (TN&MT) – Indonesia đang nỗ lực không ngừng để cứu trợ đảo Sulawesi – nơi vừa trải qua trận động đất khi những người sống sót rời khỏi ngôi nhà đổ nát và báo cáo về thiệt hại chưa tính đến các khu vực hẻo lánh.
  • 10 người Indonesia xuất sắc cầm hòa U22 Việt Nam
    (TN&MT) - Tối 22/8, dù có lợi thế hơn người nhưng U22 Việt Nam không thể ghi được bàn thắng và bị 10 người của U22 Indonesia cầm hòa 0-0 trên sân Selayang ở lượt trận thứ tư bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2017. Với kết quả này, U22 Việt Nam cần phải giành thêm 1 điểm trước Thái Lan ở lượt đấu cuối (15h, ngày 24-8) mới có mặt ở bán kết. Như thường lệ, với lối đá kỹ thuật và phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn, U22 Việt Nam đã chiếm lĩnh được thế trận, các học trò HLV Hữu Thắng tấn công liên tục và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành U22 Indonesia. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, các chân sút: Tuấn Tài, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh… đã liên tục dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến U22 Việt Nam không thể có bàn thắng. Trong khi đó, U22 Indonesia dù chơi co cụm và đá khá rắn nhưng cũng thỉnh thoảng tạo ra một vài cơ hội về phía khung thành thủ môn Phí Minh Long nhưng không thể tạo ra được đột biến.
  • Núi lửa phun trào, hàng nghìn người Indonesia phải sơ tán
    Cuối tuần qua núi lửa Kelud ở tỉnh Đông Java của Indonesia đã phun trào, tạo thành những cột tro bụi lớn và một cơn mưa đất đá.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO