Người dân Thừa Thiên – Huế khẩn trương chằng chống nhà cửa để ứng phó bão Noru

Văn Dinh| 25/09/2022 19:24

Bão số 4 (Noru) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung, hiện tại Thừa Thiên – Huế đã lên các phương án ứng phó, trong đó người dân đang hối hả gia cố, chằng chống nhà cửa...

a1.jpg

Theo ghi nhận của PV, hiện tại Thừa Thiên – Huế đang có mưa. Các địa phương, lực lượng chức năng đã và đang hỗ trợ việc sơ tán dân đến nơi an toàn

a2.jpg

Thừa Thiên – Huế có 2.062 phương tiện/11.350 lao động hoạt động khai thác thuỷ sản. Hiện còn 6 phương tiện/52 lao động hoạt động, chậm nhất sáng 26/9 sẽ đưa vào bờ tránh trú an toàn. Địa phương này thực hiện lệnh cấm biển từ sáng 25/9

a3.jpg

Các địa phương, đơn vị huy động phương tiện, nhân lực chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn trên tất cả các tuyến đường, các trường học

a4.jpg

Lãnh đạo xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) trực tiếp đến các hộ dân, đề nghị bà con gia cố, giằng chống nhà cửa

a5.jpg

Nhiều địa phương tại huyện Phú Lộc cũng khẩn trương chằng chống nhà cửa

a6.jpg

Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng được huy động để giúp dân có biện pháp bảo vệ nhà cửa, công trình khi xảy ra mưa bão

a7.jpg
a8.jpg

Tỉnh cũng có phương án dự trữ lương thực thực phẩm, công nghệ phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai với số lượng 100 tấn mỳ ăn liền, 100 tấn gạo

a9.jpg

Ngoài ra, các địa phương tự dự trữ tại cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra

a10.jpg

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP. Huế rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn, với số lượng dự kiến là 26.255 hộ, 99.424 nhân khẩu

a11.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Thừa Thiên – Huế khẩn trương chằng chống nhà cửa để ứng phó bão Noru
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO