Người dân Thủ đô co ro trong gió lạnh đầu mùa

Hoàng Minh| 22/10/2021 10:19

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 22/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ; gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội, không mưa; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã gây mưa vừa, mưa to ở các tỉnh Tây Bắc Bộ.

 

Từ sáng sớm ngày 22/10, tại hà Nội, trời chuyển rét nhiệt độ phổ biến khoảng 18 độ do ảnh hương không khí lạnh.

 

Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2021, các bậc cha mẹ cho trẻ nhỏ ra đường cần giữ ấm cơ thể.

 

Người dân Thủ đô cảm nhận rõ cái rét của đợt gió lạnh đầu mùa khi phải khoác lên mình áo ấm và áo mưa.

 

Nhiều người dân co ro trong những chiếu áo mỏng manh.

 

Cái lạnh đến vào sáng sớm nên nhiều người dân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm đã trang bị những chiếc áo khoác trong ngày gió lạnh.

 

Người dân tham gia giao thông bằng xe máy phải mặc áo mưa để chống lại gió lạnh đầu mùa.

 

Nhiều người ra đường còn bịt kín mít và khăn để giữ ấm cơ thể.

 

Nhiều người dân co mình trong cái lạnh bất chợt khi tham gia giao thông.

 

Gió lạnh đầu mùa khiến nhiều phụ nữ co ro dù đã khoác lên mình chiếc áo ấm.

 

Trời trở gió cũng là lúc người dân cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Thủ đô co ro trong gió lạnh đầu mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO