Người dân ngao ngán với cây cầu “Bàu quẹo” tại Quảng Nam

Lan Anh| 16/03/2020 08:12

(TN&MT) - Đường dẫn lên cầu bị gấp khúc, bẻ ngoặt vào nhà dân… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông là những bất cập tại cầu Bàu Gia nối liền hai thôn Phú Bình, Phú Nguyên, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Người dân địa phương đã đổi tên cầu Bầu Gia thành cầu “Bàu quẹo”.

Niềm vui hóa nỗi bất an

Cuối tháng 5/2019, người dân thôn Phú Bình, Phú Nguyên, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn vui mừng khi cầu Bàu Gia nối liền hai thôn được khởi công, xây dựng. Từ nay người dân sẽ được đi lại được thuận tiện và an toàn trên cây cầu này. Công trình có tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện Quế Sơn. Người dân đã cùng góp sức hiến tặng hàng trăm mét vuông đất, nhà cửa để làm đường nông thôn, đường dẫn lên cầu. Thế nhưng, niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, khi công trình đã gần hoàn thiện thì người dân ở đây “ngao ngán” vì bộc lộ nhiều bất cập.

Đường dẫn cầu Bàu Gia ngoặt gấp khúc có hình dáng zích zắc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Bà N.T.N, một người dân thôn Phú Bình cho biết, hai đường dẫn vào cầu được thiết kế, thi công không giống như những cây cầu thường thấy khác, nó bị gấp khúc như hình chữ Z. Trong đó, đầu cầu phía thôn Phú Nguyên đâm thẳng vào nhà ông Trần Văn Xú nên đường dẫn phía bên này bị bẻ ngoặt để né hàng rào nhà hộ dân này.

“Cầu có tên là Bàu Gia chứ dân tui chừ gọi là “Bàu quẹo”. Không biết bên thi công tính toán sao mà chừ tâm cầu đi thẳng vô nhà dân. Đường một nơi, cầu đi theo một nẻo. Phương tiện, xe cộ đi trên cầu ni rất nguy hiểm, dễ bị trật bánh lắm.”- một người dân thôn Phú Nguyên bức xúc.

Ông Trần Văn Xú, hộ dân ở sát đường dẫn lên cầu Bàu Gia cho biết, khi tiến hành khảo sát và khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát đã phóng tim cầu xéo về phía trụ điện bên thôn Phú Bình (cầu và đường dẫn lên cầu xuôi về phía Đông so với hiện tại), nhưng không hiểu sao khi thiết kế, thi công lại làm ngang dòng chảy và đường dẫn lên 2 đầu cầu thì quẹo bên này, ngoặt bên kia.

“Hồi khảo sát, họ cắm cọc rõ ràng, tôi thấy họ khoan 9 mũi thăm dò địa chất hướng khác chớ đâu phải như ri. Chẳng hiểu làm răng mà chừ tim cầu đâm thẳng vào nhà tôi”, ông Xú nói.

Việc khớp nối trong thiết kế giữa công trình cầu Bàu Gia với tuyến ĐH13.QS chưa đồng bộ.

Chưa đồng bộ giữa các cơ quan?

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình cầu Bàu Gia (hạng mục cầu và đường dẫn 2 đầu cầu) được UBND huyện Quế Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 21/3/2019. Công trình có chiều dài 54m, khởi công từ cuối tháng 5/2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2020, do BQL Dự án Đầu tư Xây dựng (nay là BQL dự án - Quỹ đất) huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư với tổng giá trị dự toán hơn 6,3 tỷ đồng. Công ty Cổ phần CS 579 lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật và được Công  ty TNHH Cầu Đường 5 thẩm tra báo cáo kinh tế- kỹ thuật.

Sau đó, BQL dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn ký kết hợp đồng giao nhận thầu với nhà thầu là liên danh: Công ty TNHH MTV xây dựng Quảng Phú (trụ ở tại xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) và Công ty TNHH Phú Hương (trụ sở tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn). Liên danh nhà thầu này do ông Lê Minh Tú- Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Quảng Phú làm đại diện. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 95% khối lượng xây theo hợp đồng.

Đại diện của BQL dự án – Qũy đất huyện Quế Sơn thừa nhận cầu Bàu Gia đâm thẳng vào nhà ông Xú, đồng thời khẳng định công trình thi công đúng thiết kế.  “Do cầu Bàu Gia nằm sát kênh thủy lợi khi thiết kế cầu phải chừa khoảng cách an toàn 5m theo quy định; mặt khác đối với công trình cầu bản BTCT cấp III phải thiết kế vuông góc với dòng chảy. Về vấn đề đường dẫn 2 đầu cầu bị gấp khúc là do việc khớp nối trong thiết kế giữa công trình cầu Bàu Gia với tuyến ĐH13.QS (do Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư) chưa đồng bộ.

Đầu cầu phía thôn Phú Nguyên đâm thẳng vào nhà ông Trần Văn Xú

Ông Triệu Ngọc Chi, Trưởng Ban Quản lý Dự án – Qũy đất huyện Quế Sơn cũng thừa nhận, hiện trạng của cầu Bàu Gia như vậy nếu đưa vào sử dụng sẽ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông từ hướng thôn Phú Bình qua thôn Phú Nguyên, vì rất dễ tông thẳng vào tường rào nhà ông Xú.

Để hoàn thiện cây cầu và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông hiện BQL dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn đang phối hợp với chính quyền xã Quế Xuân 2 tiếp tục vận động hộ ông Xú hiến tặng đất đai để làm đường dẫn lên cầu Bàu Gia.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, rõ ràng công trình cầu Bàu Gia đang tồn tại nhiều bất cập về mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật và nhất là việc đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông khi cây cầu được đưa vào sử dụng. Việc vận động người dân, cụ thể là hộ ông Xú hiến đất để dịch chuyển hướng tuyến đường dẫn vào cầu Bàu Gia là giải pháp chẳng đặng đừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân ngao ngán với cây cầu “Bàu quẹo” tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO