người dân Đà Nẵng

Bảo tồn loài trước vấn nạn săn bắt và mất sinh cảnh: Cần sự hợp tác từ nhiều phía - Đà Nẵng: Để “nữ hoàng linh trưởng” được “an cư”
(TN&MT) - Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) đang là ngôi nhà sinh sống của hơn 1.300 cá thể Voọc chà vá chân nâu - “nữ hoàng linh trưởng” được xếp hạng nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và IUCN thế giới. Tuy nhiên, công tác giữ gìn và bảo tồn loài vật quý hiếm này đang đặt ra nhiều thách thức trước những tác động từ việc phát triển du lịch tại địa phương.
  • Đà Nẵng "mở biển" sau đại dịch Covid- 19
    (TN&MT) - Sau thời gian dài giãn cách, hôm nay, người dân Đà Nẵng được tắm biển trở lại. Mọi người đều rất hào hứng đến biển để tắm sớm, đa số đều ý thức đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.
  • Người dân Đà Nẵng vững lòng trong đại dịch
    (TN&MT) - Nhằm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn thành phố, tối 21/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm "5K", không tụ tập quá 2 người nơi công cộng và thực hiện hàng loạt các biện pháp khác bắt đầu từ 12h hôm nay (22/7) cho đến khi có thông báo mới.
  • Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu lao động địa phương ra Đà Nẵng phải quay về trước 12h trưa 22/7
    (TN&MT) - Người dân, người lao động từ Quảng Nam đến TP Đà Nẵng phải quay về trước 12 giờ trưa mai (22/7). Tất cả các trường hợp khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến giải quyết.
  • Người dân Đà Nẵng xúc động từ vùng dịch Covid-19 TP.HCM trở về
    (TN&MT) - Lúc 11h45 phút ngày 21/7, chuyến bay mang số hiệu VN122 khởi hành tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chở theo các công dân Đà Nẵng về quê, theo kế hoạch "chia lửa" của Đà Nẵng dành cho TP.HCM trong những ngày căng thẳng vì dịch Covid-19.
  • Đà Nẵng đề nghị các địa phương phối hợp đưa người dân Đà Nẵng tại TP. HCM trở về nhà
    (TN&MT) - Sáng nay (16/7), ông Lê Quang Nam - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký văn bản đề nghị UBND TP. HCM và nhiều địa phương có liên quan phối hợp đưa người dân Đà Nẵng đang làm ăn, sinh sống và học tập tại TP.HCM có nhu cầu trở về nhà.
  • Người dân Đà Nẵng thích thú với vườn cúc họa mi trái mùa
    (TN&MT) - Vườn cúc họa mi nở rộ vào những ngày đầu Xuân giữa thành phố biển Đà Nẵng đã trở thành điểm tham quan, chụp ảnh của hàng ngàn người dân và du khách.
  • Người dân Đà Nẵng giải cứu nông sản Hải Dương ùn ứ vì Covid-19
    (TN&MT) - Trước việc nông sản Hải Dương gặp khó trong việc tiêu thụ, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đã chung tay giải cứu nông sản giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn.
  • Hơn 90.000 người dân Đà Nẵng được sơ tán đến nơi tránh bão số 9
    (TN&MT) - Từ sáng sớm ngày 28/10, trên địa bàn TP. Đà Nẵng gió bắt đầu mạnh lên, mưa lớn làm ngập cục bộ ở một số tuyến đường thấp, cây cối gãy đổ, nhiều biển quảng cáo bị gió giật bay…
  • Miền Trung sơ tán khẩn hàng trăm nghìn dân trong chiều 27/10
    (TN&MT) - Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai trong sáng nay (27/10), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân trước khi bão đổ bộ vào chiều nay, 27/10. Tổng số dân dự kiến sơ tán là 146.866 hộ với 571.746 người.
  • Sơ tán người dân Đà Nẵng trong đêm đến nơi tránh bão
    (TN&MT) - Tối qua (17/9), thực hiện theo yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh về phương án phòng chống bão số 5, các lực lượng, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện di dời người dân tại các khu vực dự kiến chịu thiệt hại lớn khi bão số 5 đổ bộ.
  • Đà Nẵng đề nghị người dân liên hệ lấy mẫu khi sốt, ho
    (TN&MT) - Đà Nẵng đề nghị bất kỳ người dân nào trên địa bàn thành phố có dấu hiệu ho, sốt, rát họng, nghi ngờ mắc COVID-19… phải thông báo cho cơ quan y tế địa phương để được tư vấn lấy mẫu xét nghiệm; không tự ý đi mua thuốc hoặc nhờ người thân mua thuốc tại các hiệu thuốc.
  • “Tôi và những người dân Đà Nẵng, tự hào về các bạn”
    (TN&MT) - Đó là nội dung bức tâm thư của bác sĩ Trần Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng gửi cho nữ điều dưỡng chăm bệnh nhân COVID-19 T.T.T.H. (25 tuổi) nhận nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân số 935 tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng đã nhiễm bệnh, là bệnh nhân số 990.
  • Người dân Đà Nẵng chọn “Đi chợ Online” của VinID để phòng dịch Covid-19
    (TN&MT) - Với mục tiêu giãn cách tuyệt đối trong giai đoạn quyết định của dịch Covid-19, TP. Đà Nẵng vừa đưa ra quy định đi chợ 3 ngày 1 lần, được người dân đồng tình ủng hộ. Cùng lúc này, dịch vụ “Đi chợ hộ” trên ứng dụng VinID đã ngay lập tức trở thành một giải pháp vô cùng hữu ích khi vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân, vừa đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bởi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc giao hàng.
  • Ngày đầu người dân Đà Nẵng đi chợ bằng “tem phiếu”
    (TN&MT) - Bắt đầu từ hôm nay, người dân ở Đà Nẵng muốn vào chợ phải có phiếu. Một số người đi Chợ Cồn như thường ngày nhưng phải ra về vì không có phiếu.
  • Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn - Đà Nẵng có gì
    (TN&MT) - Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn cơ bản đã hoàn thành, hiện chỉ còn lắp đặt một số trang thiết bị y tế để chuẩn bị đón bệnh nhân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO