Ngôi trường miền núi “đầu tiên” ở Quảng Ngãi lắp đặt hệ thống camera để quản lý, bảo vệ học sinh

14/03/2019 15:17

(TN&MT) - Ở các huyện miền núi, việc quản lý học sinh ở các trường bán trú rất khó khăn, vào buổi đêm vẫn có nhiều thanh niên lẻn vào khu nội trú quấy phá. Dù còn nhiều bất cập, nhưng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) đã bố trí kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm quản lý hoạt động nội trú của học sinh.

Ngôi trường đầu tiên và đặc biệt ở miền núi Quảng Ngãi được lắp camera để quản lý, bảo vệ học sinh. Các bậc phụ huynh an tâm hơn khi cho các em đến trường
Ngôi trường đầu tiên và đặc biệt ở miền núi Quảng Ngãi được lắp camera để quản lý, bảo vệ học sinh. Các bậc phụ huynh an tâm hơn khi cho các em đến trường

Đây là lý do để trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) đã tự chủ, bố trí kinh phí lắp đặt hệ thống camera để giám sát và bảo vệ học sinh.

Trên cơ sở đó, Ban Giám hiệu trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS Sơn Tây đã khắc phục khó khăn đầu tư hơn 50 triệu đồng để lắp đặt hệ thống camera giám sát để quản lý và bảo vệ học sinh tốt hơn. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) đã lắp 1 hệ thống với 12 camera giám sát được lắp đặt tại các vị trí như: Các phòng học, nhà bán trú học sinh, hành lang khu ký túc xá, khu vực nhà ăn, khu vực vắng phía sau trường… Hiện hệ thống camera này đang do thầy Bùi Viết Tình quản lý và theo dõi các em học sinh.

"Số camera có hạn nên nhà trường đã tính toán lắp đặt ở những vị trí phù hợp nhất. Lãnh đạo trường có thể theo dõi được hoạt động của giáo viên, học sinh trong lớp học. Cán bộ quản lý nội trú có thể theo dõi học sinh ra vào khu ký túc xá, giám sát khu vực vắng trong khuôn viên trường vào ban đêm"- thầy Tình chia sẻ.

Hoạt động ngoài trời của học sinh trường PTDTNT THCS Sơn Tây sẽ được quản lý tốt hơn nhằm bảo vệ các em trước những vấn đề mất an toàn có thể xảy ra
Hoạt động ngoài trời của học sinh trường PTDTNT THCS Sơn Tây sẽ được quản lý tốt hơn nhằm bảo vệ các em trước những vấn đề mất an toàn có thể xảy ra

Hiện nay, trường PTDTNT THCS Sơn Tây hiện chỉ có 208 học sinh. Mọi hoạt động của các em đều diễn ra tại trường, trong khi chỉ có 2 giáo viên quản lý nội trú, khuôn viên trường lại khá rộng, nhiều vị trí vắng vẻ. Vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn xác định phải tăng cường công tác quản lý, theo dõi để nhắc nhở các em trong việc học tập cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo thầy Lê Hoài Thạnh - Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Sơn Tây, việc lắp đặt hệ thống camera để quản lý việc học và nhiều hoạt động khác của học sinh trong khuôn viên trường được giáo viên và phụ huynh đánh giá rất cao. Hoạt động này giúp cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh hiệu quả hơn. Đặc biệt là giúp các em học sinh có ý thức giữ gìn nề nếp trong mọi sinh hoạt tại trường.
 

Hoạt động này giúp cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh hiệu quả hơn. Đặc biệt là giúp các em học sinh có ý thức giữ gìn nề nếp trong mọi sinh hoạt tại trường
Hoạt động này giúp cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh hiệu quả hơn. Đặc biệt là giúp các em học sinh có ý thức giữ gìn nề nếp trong mọi sinh hoạt tại trường

Cũng theo thầy Thạnh: “Điều quan trọng là hệ thống này giúp quản lý tốt hoạt động nội trú của các em vào ban đêm. Trước kia một số học sinh trốn giáo viên ra ngoài thì từ lúc có hệ thống camera giám sát tình trạng này đã giảm. Học sinh cảm thấy yên tâm hơn trong hoạt động tại trường vào buổi tối.

“Việc giám sát qua hệ thống camera là cần điều cần thiết và có hiệu quả nhưng cũng phải đảm bảo sự riêng tư cho cả giáo viên lẫn học sinh. Do đó, tùy nhiệm vụ mà chỉ một số ít giáo viên được truy cập hệ thống camera giám sát. Chỉ có cán bộ quản lý nội trú và lãnh đạo trường mới được phép truy cập vào hệ thống camera giám sát. Ban giám hiệu nhà trường cũng quy định rất chặt chẽ những vấn đề liên quan đến việc theo dõi hình ảnh giám sát từ camera"- thầy Thạnh nói.

Hiện nay, việc các trường học có lắp camera quản lý học sinh, đảm bảo an ninh khá phổ biến ở tất cả các nước trên thế giới, tại Việt Nam cũng đã có rải rác một số trường lắp đặt hệ thống này. Đặc biệt là trong các trường mầm non có lắp camera ở trong lớp học để cho phụ huynh an tâm, tăng cường giám sát của phụ huynh cùng nhà trường. Các cấp học khác chủ yếu lắp đặt ngoài lớp học, rất ít trường lắp trong lớp học. Ở các huyện miền núi tại Việt Nam vẫn còn rất ít ỏi các trường lắp đặt hệ thống camara giám sát và quản lý học sinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi trường miền núi “đầu tiên” ở Quảng Ngãi lắp đặt hệ thống camera để quản lý, bảo vệ học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO