Ngôi nhà hạnh phúc đến với học sinh nghèo vùng cao

Nguyễn Nga| 06/08/2021 16:32

(TN&MT) - Ngày 6/8, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ huyện đoàn Quỳnh Nhai đã tổ chức Lễ khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Lầu Thị Nhung, học sinh lớp 8 Trường THCS xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

Lễ khởi công Ngôi nhà hạnh phúc cho em Lầu Thị Nhung, học sinh lớp 8 Trường THCS xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

Chương trình "Ngôi nhà hạnh phúc" do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Anh Hoàng Hoa Trung, 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2019 khởi xướng và triển khai.

Ngôi nhà được xây dựng với quy mô 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh với tổng diện tích xây dựng mới là 40m2, chi phí xây dựng 80 triệu đồng, trên nền nhà cũ với thực trạng dột lúc mưa, bị mối mọt, không đảm bảo an toàn cho gia đình.

Gia đình em Lầu Thị Nhung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mắc bệnh hiểm nghèo mất sớm, mẹ thường xuyên ốm đau, nhưng hai chị em luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, nêu cao tinh thần vượt khó học giỏi. Quãng đường từ nhà đến trường gần chục cây số đường núi gập ghềnh nhưng em chưa nghỉ buổi học nào, 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh khá giỏi.

Đoàn viên thanh niên huyện Quỳnh Nhai tham gia giúp ngày công xây dựng Ngôi nhà hạnh phúc.

Cũng tại Lễ khởi công, anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). Với khẩu hiệu “Thanh niên Sơn La Đoàn kết, sống đẹp, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”, kêu gọi thanh niên Sơn La làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện xây dựng quê hương Sơn La giàu mạnh, văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Trước đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức Lễ khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Quàng Thị Khôn, sinh năm 2009, dân tộc La Ha, học sinh lớp 6 Trường TH&THCS xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

Em Quàng Thị Khôn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm vì mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ thường xuyên ốm đau, ba mẹ con phải sống nhờ vào căn nhà tạm người thân dựng cho. Tuy nhiên vượt qua khó khăn em Quàng Thị Khôn luôn cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Quàng Thị Khôn, học sinh lớp 6 Trường TH&THCS xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng với diện tích 40m2, quy mô 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh. Kinh phí xây dựng trị giá 80 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn và Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quỳnh Nhai hỗ trợ 25 triệu đồng từ nguồn vốn đối ứng; Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam và Trung ương Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ 55 triệu đồng.

"Ngôi nhà hạnh phúc” sẽ giúp cho gia đình em Quàng Thị Khôn không còn lo sợ khi mùa mưa bão sắp đến, phần nào chia sẻ những khó khăn để em phấn đấu vươn lên trong học tập, ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi nhà hạnh phúc đến với học sinh nghèo vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO