Ngọc Dung

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nhiều giải pháp đối với người lao động sau khi về nước
Để phát huy hiệu quả của lực lượng lao động ở nước ngoài, Chính phủ đã có chỉ đạo trong Nghị quyết của Chính phủ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang thực hiện các giải pháp đối với người lao động sau khi về nước, như xây dựng trang thông tin điện tử, xây dựng sàn giao dịch việc làm; kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài…
  • Thương nhớ làng Diềm

    Thương nhớ làng Diềm

    14:06 02/03/2023
    (TN&MT) - Một chiều lưng lửng khi tiết xuân nắn nót trở mình, dùng dằng vương vấn, tôi đứng bên làng Diềm lòng bâng khuâng ngơ ngẩn. Khung cảnh làng quê hiện ra thân quen quá đỗi, bình dị vô cùng khiến cảm xúc trong tôi như được đà rủ nhau hỗn độn trở về. Muốn đi thật chậm để chạm vào từng trầm tích văn hiến nơi đây. Muốn chạy thật nhanh vì sợ chiều dâng vơi đầy.
  • Tập trung giải pháp thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
    (TN&MT) - Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đến nay, đã có 870.000 người đã rút bảo hiểm xã hội một lần và trong thời gian sắp tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tạo ra các chính sách thiết thực để hạn chế việc này, tạo động lực và thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
  • Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Các chính sách hỗ trợ Covid-19 đảm bảo dễ hiểu, dễ làm và dễ thụ hưởng
    (TN&MT) - Trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, tất cả thủ tục, quy định trong Nghị quyết 68 đã thông thoáng nhất có thể theo đúng phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ thụ hưởng. Doanh nghiệp không phải kê khai, tự động chuyển tiền vào tài khoản.
  • Bộ trưởng Đào Ngọc Dung báo cáo về triển khai các gói hỗ trợ 62.000 tỷ và 26.000 tỷ
    (TN&MT) - Sáng 25/7, báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, triển khai các gói hỗ trợ 62.000 tỷ và 26.000 tỷ tại phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khái quát, thời gian qua, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình an sinh xã hội nhìn chung được đảm bảo, các chính sách triển khai tương đối hiệu quả.
  • Cần chính sách mạnh để nguồn nhân lực đi lao động nước ngoài có trình độ cao hơn
    (TN&MT) - Ngày 13.7, tại phiên họp thứ 46, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Nhiều ý kiến thảo luận đề nghị cân nhắc việc giao cho Trung tâm dịch vụ việc làm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mặt khác, Luật cần có chính sách định hướng đến trình độ cao hơn.
  • Bộ trưởng Bộ LĐTBXH: Đề nghị hỗ trợ giáo viên trường tư thục bị ngừng việc do COVID-19
    (TN&MT) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh mở rộng thêm một đối tượng khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ. Đó là giáo viên các trường tư thục, những người này mất việc làm, ngừng việc làm nhưng chưa được hỗ trợ.
  • Hơn 20 nghìn tỷ đồng đã đến tay người dân ảnh hưởng dịch COVID-19
    (TN&MT) - Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã triển khai Quyết định 15, hỗ trợ trên 20.000 tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 45/63tỉnh đã rà soát xong và bắt đầu từ 9/5 sẽ tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng, theo ước tính kinh phí hỗ trợ khoảng 7.630 tỷ. 47 tỉnh, thành phố đã tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất cho 900 doanh nghiệp.
  • Phó Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch, thăm người có công Nghệ An
    (Chinhphu.vn) - Sáng ngày 1/1/2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Thủ tướng chủ trì Diễn đàn quốc gia ‘Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam’
    Diễn đàn “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”  lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, khai mạc sáng 16/11, là diễn đàn lớn nhất từ trước tới nay trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp với nội dung về kỹ năng lao động Việt Nam.
  • Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giải trình Đại biểu Quốc hội về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu
    (TN&MT) - Giải trình ý kiến của đại biểu về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, ông cùng với ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu, bám sát các mục tiêu quan điểm để thể chế trong luật.
  • Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
    (TN&MT) - Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung chiều 5/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét: Bộ trưởng đã nắm rất chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, khúc chiết và đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực…
  • Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội
    (TN&MT) - Ngay sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, từ 10h30 sáng 5/6, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba đối với Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung. Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng sẽ kéo dài đến hết phiên họp ngày 5/6.
  • Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về việc 600 học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện
    (TN&MT) - Trả lời phóng viên bên hành lang Quốc hội sáng 24/10, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: Hiện đã có hơn 332 em quay trở lại, còn lại hơn 230 em nữa giờ đang phối hợp với chính quyền, vận động từng gia đình vận động các em quay trở lại.
  • Ông Đào Ngọc Dung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020
    (TN&MT) - Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra. Đại...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO