Nghệ nhân cây kiểng làm tàu Hoàng Sa

01/07/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 1/7, nghệ nhân Năm Công, ngụ chợ Lách, Bến Tre cho biết chuẩn bị “xuất xưởng” 2 con tàu mang tên Hoàng Sa bằng hàng ngàn cây si kiểng...

   
(TN&MT) - Ngày 1/7, nghệ nhân Năm Công (Nguyễn Văn Công, SN 1947, ngụ xã Hưng Khánh Trung B, chợ Lách) cho biết chuẩn bị “xuất xưởng” 2 con tàu mang tên Hoàng Sa bằng hàng ngàn cây si kiểng rất độc đáo cho khách hàng ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
   
   
  Đây là lần đầu tiên nghệ nhân Năm Công làm tàu biển bằng cây si theo đơn đặt hàng để trưng bày trong công viên tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo nghệ nhân Năm Công, mỗi con tàu mang tên Hoàng Sa hình vươn ra biển với chiều dài 20 m, cao 2m, rộng khoảng 2,5 m phải tốn hơn 1.000 cây si các loại.
   
  Nghệ nhân Năm Công vốn rất nổi tiếng ở “vương quốc” hoa, cây kiểng Chợ Lách với việc tạo dáng cây kiểng thành hình thú, nhà lục giác, bình hồ lô... và nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang các nước.
   
  Nghệ nhân Năm Công cho biết: “Hai con tàu bằng cây kiểng này mang ý nghĩa rất lớn nhằm cổ vũ ngư dân tiếp tục bám biển, cổ vũ lực lượng làm nhiệm vụ vững tin trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam nên tôi rất hứng thú khi có người đặt hàng”. Theo nghệ nhân Năm Công, hiện tất cả các công đoạn đã hoàn thành và sẽ bàn giao trong vài ngày tới để được trưng bày trong công viên cho nhiều người cùng chiêm ngưỡng.
   
  Tin & ảnh: Phong Vân
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ nhân cây kiểng làm tàu Hoàng Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO