Nghệ An: Tạm đình chỉ công trình bị sập giàn giáo làm 5 người thương vong

31/10/2013 00:00

Ngày 30/10, Tạm đình chỉ thi công công trình TT giáo dục thường xuyên Quế Phong (Nghệ An) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Ngày 30/10, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ thi công công trình Trung tâm giáo dục thường xuyên Quế Phong (Nghệ An) để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 1 người chết, 4 người bị thương vào sáng 29/10.
   
  Chiều 30/10, trao đổi với PV, ông Lữ Đình Thi - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) - cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, lãnh đạo huyện Quế Phong đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đồng thời hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng đối với gia đình nạn nhân bị tử vong.
   
   
Hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo làm 1 người tử vong, 4 người bị thương.
   
  “Công trình Trung tâm giáo dục huyện Quế Phong do Sở GD&ĐT Nghệ An làm chủ đầu tư. Hiện chúng tôi đang tạm đình chỉ thi công để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Thi cho hay. Sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Quế Phong đã khám nghiệm hiện trường để điều tra và bước đầu xác định vị trí xảy ra tai nạn ở mái trần tầng ba. Các nạn nhân bị rơi từ độ cao gần 10 mét.
   
  Được biết, công trình Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quế Phong gồm một dãy nhà học 3 tầng, nhà hiệu bộ 2 tầng được khởi công vào tháng 5/2013 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2014. Công trình có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, thuộc dự án phát triển giáo dục trường học. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tổng công ty xây dựng Nghệ An.
   
  Ông Nguyễn Nhượng - Trưởng phòng kế hoạch, tài chính Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, việc điều tra nguyên nhân tai nạn còn phụ thuộc vào bên công an. Phía đơn vị nhà thầu cũng đã cam kết đền bù, hỗ trợ toàn bộ chế độ bảo hiểm cho các công nhân gặp nạn.
   
  Trong chiều 30/10, đoàn công tác của Sở GD&ĐT, Sở Xây dựng Nghệ An cũng có mặt tại công trường thi công để kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.
   
   
Công trình bị tạm dừng thi công để điều tra nguyên nhân tai nạn.
    
  Khoảng 11h ngày 29/10, một nhóm công nhân đang thi công đổ bê tông mái trần gác ba nhà phòng học ba tầng thì bất ngờ giàn giáo sập kéo theo một phần mái bê tông bị sập theo. Một số công nhân bị rơi từ tầng 3 xuống đất. Hậu quả làm ông Nguyễn Văn Đồng (50 tuổi, trú tại xóm 6, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) tử vong tại chỗ. Bốn người bị thương là ông Trần Hữu Minh (50 tuổi), anh Trần Văn Lâm (28 tuổi), Bùi Khắc Cửu (39 tuổi), cùng trú tại xã Nghi Hưng (Nghi Lộc), ông Nguyễn Đình Tâm (48 tuổi, trú tại xã Nghi Đồng, Nghi Lộc).
   
  Chiều 30/10, tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, các bác sỹ cũng đã tiến hành phẫu thuật thành công cho ông Bùi Khắc Cửu (39 tuổi) bị dập lá lách, đa chấn thương nặng. Hiện tại, sức khỏe của các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đã qua cơn nguy kịch và đang tiến triển tốt.
   
Theo Dân trí
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Tạm đình chỉ công trình bị sập giàn giáo làm 5 người thương vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO