Nghệ An: Phạt 4 đối tượng săn thú rừng trái phép

Đình Tiệp| 13/12/2019 16:14

(TN&MT) - Theo thông tin từ Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát, đơn vị này vừa tiến hành xử phạt 4 đối tượng từ tỉnh Lai Châu vào khu vực rừng cấm thuộc quyền quản lý của Vườn săn bắt thú rừng trái phép.

Các đối tượng bao gồm: Vàng A Lủ (SN 1993), Giàng A Cung (SN 1994), Vàng A Páo (SN 1997), Vàng A Sẻng (SN 1972), tất cả đều trú tại xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Theo đó, ngày 10/12/2019, các đối tượng nói trên đã mang theo bẫy kẹp vào rừng thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Pù Mát để bẫy thú rừng. Trong lúc các đối tượng đang vào rừng bẫy thú thì bị lực lượng kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông , tỉnh Nghệ An) bắt quả tang.

Nhóm người Lai Châu đang bị lấy lời khai tại cơ quan chức năng

Các đối tượng sau đó đã được đưa về cơ quan chức năng để lấy lời khai, lập biên bản vi phạm hành chính. Cả 4 đối tượng đều thừa nhận hành vi sai trái của mình với lực lượng chức năng.

Trước hành vi đưa bẫy vào Vườn quốc gia bẫy thú rừng trái phép, Ông Trần Xuân Cường – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát đã ra 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 16, Nghị định 35/2019/NĐ-CP, ngày 23/4/2019 của Chính phủ với mỗi trường hợp nói trên số tiền 750.000 đồng và tịch thu các dụng cụ có mục đích sử dụng để san bắt thú rừng trái phép nói trên.

Theo Vườn quốc gia Pù Mát
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Phạt 4 đối tượng săn thú rừng trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO