Nghệ An: Mưa lớn không ngớt, nhiều vùng bị ngập sâu

Đình Tiệp| 16/10/2019 15:51

(TN&MT) – Mưa lớn kéo dài từ đêm 14/10 đến nay đã khiến cho nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An như Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc, TP Vinh bị ngập. Đặc biệt, các tuyến đường bị ngập sâu khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Được biết, từ 19h ngày 14/10 đến 15/10, với lượng mưa 200mm đã khiến cho nhiều tuyến đường, nhiều vùng dân cư trên địa bàn TP Vinh bị ngập sâu. Do tình hình úng ngập nên từ 13h chiều 15/10, tất cả các trạm bơm tiêu của thành phố Vinh đã hoạt động 100% công suất, với tổng lưu lượng tiêu 100.000m3/h. Qua kiểm tra tại các trạm bơm, cống tiêu, lãnh đạo ngành Nông nghiệp yêu cầu cán bộ phải túc trực 24/24, theo dõi chặt chẽ triều lên xuống để vận hành tiêu úng.
 

Trời mưa lớn kéo dài đã 2 ngày nay đã làm nhiều nơi bị ngập
Trời mưa lớn kéo dài đã 2 ngày nay đã làm nhiều nơi bị ngập

Tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra mưa rào mạnh và dông nhiều nơi, gồm: Diễn Châu, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông. Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ đã đưa ra cảnh báo trong cơn dông đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cao tại các địa phương Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên . Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
 

Nhiều phương tiện ô tô chết máy giữa đường ngập sâu ở TP Vinh
Nhiều phương tiện ô tô chết máy giữa đường ngập sâu ở TP Vinh

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, lượng mưa các trạm đo mưa tự động trong 3 giờ từ 6-9h, 16/10 tại TP Vinh là 156mm, Hưng Nguyên: 111mm, Chợ Tràng: 97.0mm, Yên Thượng: 57.0mm, Đức Long: 40.8mm.
 

Lực lượng cứu hộ phải dùng xuồng di chuyển trên đường
Lực lượng cứu hộ phải dùng xuồng di chuyển trên đường

Do lượng mưa quá lớn nên hầu hết các tuyến đường ở TP Vinh và một số huyện như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò...bị ngập nặng. Nhất là ở TP Vinh có nhiều tuyến đường ngập sâu đến gần 1m, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Từ sáng ngày 16/10, trên các tuyến đường ở TP Vinh không khó để bắt gặp các xe ô tô, xe máy bị mắc kẹt giữa dòng nước.
 

Các trạm bơm tiêu thoát nước tại TP Vinh hoạt động hết công suất từ 13h chiều ngày 15/10 nhưng do lượng mưa quá lớn nên công tác tiêu úng gặp rất nhiều khó khăn
Các trạm bơm tiêu thoát nước tại TP Vinh hoạt động hết công suất từ 13h chiều ngày 15/10 nhưng do lượng mưa quá lớn nên công tác tiêu úng gặp rất nhiều khó khăn


Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải hết sức vất vả để phân luồng giao thông, ngăn các phương tiện giao thông đi vào các khu vực ngập sâu, nguy hiểm. Trên một số tuyến đường chính bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã phải dùng tới xuồng cứu hộ để hỗ trợ người dân. Nhiều địa điểm kinh doanh, công sở, doanh nghiệp cũng bị ngập sâu…làm khiến cho công việc bị đảo lộn. Ngoài ra, tại một số phường, xã của TP Vinh bị mất điện, mất nước khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều trở ngại.
 

Một công trường xây dựng bị ngập sâu ở xã Hưng Đông (TP Vinh)
Một công trường xây dựng bị ngập sâu ở xã Hưng Đông (TP Vinh)

Cũng do mưa lớn nên nhiều trường học cũng đã thông báo cho các bậc phụ huynh cho con em nghỉ học như tại huyện Nghi Lộc có Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, THPT Nghi Lộc 4 thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ sáng 16/10. Riêng tại thành phố Vinh, các trường THCS Đặng Thai Mai, THCS Bến Thủy, THCS Hưng Hòa đã cho học sinh nghỉ học. Ở bậc tiểu học, các trường Bến Thủy, Lê Lợi, Hưng Bình, Lê Mao; ở bậc mầm non, có trường mầm non Bình Minh, Quang Trung 2, Nghi Kim…cũng thông báo cho các bậc phụ huynh cho con em nghỉ học để đảm bảo an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Mưa lớn không ngớt, nhiều vùng bị ngập sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO