Nghệ An: Mạnh tay xử lý “cát tặc”

03/12/2014 00:00

(TN&MT) - Vừa qua, chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An đã mở chiến dịch truy quét và xử lý nhiều đối tượng khai thác cát trái phép.

(TN&MT) - Vừa qua, trước tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trên địa bàn tỉnh, chính quyền địa phương đã mở chiến dịch truy quét và xử lý nhiều đối tượng khai thác cát trái phép.
   
  Thời gian qua, trên nhiều tuyến sông như sông Hiếu, sông Con, sông Lam... luôn diễn ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép. Mặc dù các cơ quan chức năng từ huyện đến tỉnh Nghệ An đã mở nhiều chiến dịch truy quét, bắt giữ, xử lý nhiều trường hợp nhưng tình trạng trên vẫn không hề suy giảm. Mới đây nhất là tình trạng khai thác cát, sỏi diễn ra công khai trên dòng sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Nam Đàn, Hưng Nguyên.
   
  Trước thực trạng trên, một số huyện đã đẩy mạnh chiến dịch truy quét, ngăn chặn hiện tượng trên, trong đó, huyện Hưng Nguyên vừa qua đã thực hiện chiến dịch truy quét và bắt giữ phương tiện, máy móc, xử phạt nhiều trường hợp.
   
   
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Hưng Nguyên đối với 01 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép vừa bị bắt giữ
   
  Theo đó, vào ngày 14/11/2014, UBND huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 37 của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với 06 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép trên dòng sông Lam, thuộc địa phận chảy qua huyện Hưng Nguyên với mỗi mức xử phạt 3 triệu đồng trên 01 trường hợp.
   
  Các đối tượng bị xử phạt gồm có Trần Văn Huân (trú xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An); Đậu Phương Nam (trú phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Khắc Quý (trú xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Nguyễn Khắc Đức (trú xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Lưu Văn Quang (trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Thị Hoài (trú phường Trung Lương, TX Hồng Lình, Hà Tĩnh). Tất cả các đối tượng trên đều làm nghề lao động tự do và thường xuyên sử dụng thuyền, nốc hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên dòng sông Lam.
   
  Mới đây nhất là vào ngày 28/11/2014, UBND huyện Hưng Nguyên tiếp tục bắt giữ đối với 02 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là 4 triệu đồng trên một trường hợp.
   
Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tình Nghệ An đang diễn ra phức tạp
   
  Các đối tượng bị xử phạt gồm Nguyễn Văn Lý (trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Trịnh Thế Phương (trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); cả hai đối tượng trên cũng làm nghề lao động tự do.
   
  Ông Nguyễn Hữu Hà – Trưởng Phòng TN&MT huyện Hưng Nguyên, cho biết: “Thời gian qua trên khúc sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn huyện Hưng Nguyên diễn ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép. Tình trạng trên không những làm thất thoát tài nguyên quốc gia, gây ô nhiễm môi trường mà còn gây ra tình trạng sạt lở đất, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn khiến người dân vô cùng bức xúc. Huyện nhận thức được điều này nên luôn đôn đốc chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm tiến hành kiểm tra gắt gao để xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, huyện vẫn có cái khó riêng trong việc xử lý dứt điểm tình trạng này do có nhiều lý do khách quan”.
   
Đ. Tiệp – L. Ý
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Mạnh tay xử lý “cát tặc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO